Dân Honduras chặn đường không cho mai táng người chết vì COVID-19

Tại Honduras, bất đồng quan điểm về cách mai táng những người thiệt mạng vì dịch COVID-19 đã nổ ra khiến người dân quốc gia này chặn các ngả đường ra khỏi thủ đô Tegucigalpa.

Dịch COVID-19 đang bùng phát tại Honduras với khoảng 1.000 người lây nhiễm và hơn 80 người thiệt mạng.

Để bảo đảm sự an toàn cho cộng đồng, cơ quan chức năng Honduras đã chỉ định nơi an táng riêng cho các nạn nhân thiệt mạng vì dịch. Tuy nhiên, nhiều người dân tại Honduras lại phản đối quyết định này vì muốn thân nhân được an táng theo phương pháp của gia đình.

Bất đồng quan điểm nổ ra khiến những người dân Honduras dùng xe chặn tất cả các ngả đường đi ra khỏi thủ đô Tegucigalpa, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn./.

(Vietnam+)