Dân Huế đội mưa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lý Hoàng Nam đánh bại Hoàng Thiên tại chung kết

TP.HCM giành chiến thắng tuyệt đối, tiếp tục đoạt ngôi vị nhất toàn đoàn với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng
Sau 4 ngày tranh tài quyết liệt, ngày 11/10, tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), giải quần vợt vô địch quốc gia - Vietravel Cup 2013 đã chính thức khép lại với 3 trận đấu cuối cùng là đơn nam, đôi nam và đơn nữ. Kết thúc giải, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng tuyệt đối, tiếp tục đoạt ngôi vị nhất toàn đoàn với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng; đứng thứ hai là đoàn Quân đội với 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng; đứng thứ ba thuộc về đoàn Bình Dương với 1 huy chương vàng. Ở trận chung kết đơn nam, các tay vợt Lý Hoàng Nam (đoàn Bình Dương) và Nguyễn Hoàng Thiên (đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) đã cống hiến cho khán giả Thủ đô một trận đấu đẹp mắt với 3 set đấu. Bước vào set 1, Hoàng Nam nhanh chóng giành lợi thế với tỷ số 6-2. Tuy nhiên sang set 2, Hoàng Thiên đã bắt nhịp được với trận đấu và tạo ra rất nhiều khó khăn cho Hoàng Nam và giành chiến thắng 7-5, cân bằng điểm số sau 2 set đấu Ở set đấu quyết định, Hoàng Nam với thể lực tốt hơn và vẫn giữ được sự ổn định trong các cú dứt điểm, đã giành chiến thắng chung cuộc 6-3. Trận chung kết đôi nam diễn ra rất kịch tính giữa hai cặp đôi nhiều duyên nợ Minh Quân-Quốc Khánh (đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) với Chí Khương-Thanh Hoàng (đoàn Quân đội). Hai cặp đôi giành nhau từng điểm ngay trong set 1 và chỉ được phân định sau loạt tie-bresak ở set thứ 3. Chung cuộc, cặp đôi Chí Khương và Thanh Hoàng thắng với tỷ số 2 - 1. Ở trận chung kết đơn nữ, tay vợt trẻ Phi Khanh (đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) tạo ra bất ngờ ở giải năm nay khi thắng Huỳnh Phương Đài Trang (đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) - đương kim vô địch của giải năm 2012 với tỷ số 2-0.
Lý Hoàng Nam đánh bại Hoàng Thiên tại chung kết ảnh 1
Lý Hoàng Nam lên ngôi vô địch đơn nam (Nguồn: TTXVN)
Giải quần vợt vô địch quốc gia - Vietravel Cup 2013 là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 59 năm Giải phóng thủ đô Hà Nội (1954 - 2013), tạo điều kiện để các vận động viên tăng cường cọ xát, đánh giá thành tích, xếp hạng các vận động viên. Đồng thời, tuyển chọn các vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc vào đội tuyển quốc gia tham dự giải Vô địch Đông Nam Á sẽ diễn ra tại Thái Lan vào tháng 11 tới./.
Nguyễn Quốc Trị (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục