Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu doanh nghiệp chỉ tiếp tục chăn nuôi tại cơ sở khi có bổ sung đầy đủ thủ tục môi trường và được cơ quan có thẩm quyền cấp đầy đủ giấy phép.
Tính đến ngày 8/6, cả nước có 196 ổ dịch thuộc 59 huyện của 18 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày; số lợn mắc bệnh là 10.544 con, số lợn chết và tiêu hủy là 10.612 con.
Tính từ 14/5 đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 4 phường, xã của thị xã Quảng Yên là Tiền Phong, Liên Vị, Tân An và Minh Thành với tổng số 24 hộ có lợn nhiễm bệnh.
Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, tính đến cuối tháng 11/2023, tỉnh Đắk Lắk có 15 xã, phường, thị trấn thuộc 7 huyện, thị xã, thành phố vẫn còn dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày.
Theo UBND thành phố Đồng Xoài, vùng dịch tả lợn châu Phi được xác định trên địa bàn phường Tân Bình, vùng uy hiếp bán kính 3km thuộc phường Tân Xuân, Tân Phú, Tân Thiện, Tiến Thành và xã Tiến Hưng.
Sau một thời gian dài giá lợn hơi xuống thấp nhưng giá thức ăn chăn nuôi vẫn cao, khiến nhiều hộ nuôi, trang trại nhỏ ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không thể cầm cự, phải bán tháo, nghỉ nuôi, "treo chuồng."
Một trong những mục tiêu chính đến năm 2025, Ninh Thuận sẽ phát triển quy mô đàn cừu lên 150.000 con, đàn dê đạt 130.000 con, đàn bò đạt 150.000 con và đàn lợn đạt 150.000 con.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành đang đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa và Thu Đông; đảm bảo gieo trồng và thu hoạch lúa, hoa màu trong khung thời vụ tốt nhất.
Nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đang nôn nóng muốn tái đàn để gia tăng thu nhập, song sẽ rất mạo hiểm nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ thuật chăn nuôi, cơ sở hạ tầng chuồng trại, con giống.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, điểm mấu chốt hạt nhân phục vụ tái đàn là cùng với đàn lợn giống gốc vẫn giữ được và nhập khẩu bổ sung thêm120.000 con.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi hiện đã tái phát tại 155 xã của 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, số lợn phải tiêu hủy gần 4.000 con và nguy cơ dịch bệnh tiếp tục tái phát, lây lan diện rộng là rất lớn.
Tính từ cuối năm 2019 đến nay, tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ tổng kinh phí hơn 270 tỷ đồng (chia làm 2 đợt) cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi.
Tốc độ tái đàn lợn trên cả nước đang rất nhanh, tăng 2 triệu con, hiện tổng đàn lợn cả nước khoảng 24 triệu con; cuối quý 3 đầu quý 4 có thể đạt tổng đàn như trước khi bị dịch tả lợn châu Phi.
Việt Nam là nước xếp thứ 5 trong tốp 10 quốc gia và khu vực sản xuất thịt lợn nhiều nhất với sản lượng móc hàm đạt 2,8 triệu tấn/năm (số liệu năm 2018), sau Trung Quốc, EU, Hoa Kỳ, Brazil, Nga.
Các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, các trang trại, gia trại có điều kiện đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học sẽ được tạo điều kiện tái đàn để cung cấp các sản phẩm thịt lợn cho thị trường và bình ổn giá.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, từ tháng 1/2020 sẽ bắt đầu cung ứng thịt lợn từ tái đàn và tiếp tục nhập khẩu thịt lợn để đáp ứng nhu cầu người dân.
Trước tình hình giá thịt lợn những ngày gần đây lại tăng mạnh và có khả năng tiếp tục tăng, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, giá thịt lợn trên toàn thế giới đang tăng, không riêng Việt Nam.