Đan Mạch cho phép dẫn độ con gái của bà Choi Soon-Sil

Đan Mạch thông báo đã quyết định cho dẫn độ Chung Yoo-Ra - con gái bà Choi Soon-Sil - người phụ nữ là trung tâm của vụ bê bối dẫn tới việc Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị luận tội và phế truất.
Đan Mạch cho phép dẫn độ con gái của bà Choi Soon-Sil ảnh 1 Chung Yoo-ra sau khi bị bắt giữ ngày 3/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 17/3, cơ quan công tố Đan Mạch thông báo đã quyết định cho dẫn độ Chung Yoo-Ra - con gái bà Choi Soon-Sil - người phụ nữ là trung tâm của vụ bê bối tham nhũng dẫn tới việc Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị luận tội và phế truất.

Chung Yoo-Ra, 20 tuổi là một trong những nhân vật của bê bối trên, vốn làm bùng phát các vụ biểu tình đường phố rầm rộ đòi bà Park từ chức trong những tháng qua.

Chung đã bị bắt ở Đan Mạch vào ngày 1/1 vừa qua vì quá hạn thị thực sau khi bị giới chức Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ.

Chính quyền Seoul sau đó đã tìm cách dẫn độ người này về nước.

Mohammad Ahsan, quan chức Văn phòng Trưởng công tố Đan Mạch, cho biết: "Sau khi xem xét kỹ đề nghị của Hàn Quốc về việc dẫn độ, chúng tôi thấy rằng tất cả các điều kiện về dẫn độ đều phù hợp với Luật Dẫn độ của Đan Mạch."

Chung Yoo-Ra, từng phủ nhận mọi cáo buộc sai phạm, có 3 ngày để kháng cáo quyết định trên tại các tòa án Đan Mạch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục