Đan Mạch đặt trong tình trạng báo động cao sau 2 vụ xả súng

Đan Mạch đã được đặt trong tình trạng báo động cao và một cuộc truy lùng quy mô lớn đang được tiến hành sau 2 vụ xả súng khiến 2 người thiệt mạng.
Đan Mạch đặt trong tình trạng báo động cao sau 2 vụ xả súng ảnh 1Cảnh sát Đan Mạch phong tỏa hiện trường vụ xả súng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, cảnh sát Đan Mạch ngày 15/2 thông báo người đàn ông bị bắn nhiều phát đạn vào đầu tại một thánh đường ở thủ đô Copenhagen cùng ngày đã tử vong.

Sau vụ việc, Đan Mạch đã được đặt trong tình trạng báo động cao và một cuộc truy lùng quy mô lớn đang được tiến hành sau vụ xả súng hôm 14/2 cũng khiến hai cảnh sát bị thương.

Vụ xả súng này xảy ra vài giờ sau vụ một nam đối tượng xả súng vào quán càphê đang tổ chức một cuộc họp về tự do ngôn luận, làm một người thiệt mạng và ba cảnh sát bị thương. Thủ tướng Đan Mạch đã gọi đây là hành động khủng bố, song hiện chưa rõ có mối liên hệ nào giữa hai vụ tấn công này hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục