Đan Mạch hỗ trợ hoạt động văn hóa của VN

Trong khuôn khổ dự án hỗ trợ các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam của Đan Mạch, ngày 23/4, Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức Hội thảo về “Các hình thức tài trợ cho nghệ thuật”.

Trong khuôn khổ dự án hỗ trợ các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam của Đan Mạch, ngày 23/4, Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức Hội thảo về “Các hình thức tài trợ cho nghệ thuật”.
 
“Đây là cơ hội để các chuyên gia của hai nước chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận các hình thức huy động vốn tốt nhất nhằm phát triển hơn nữa các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam”, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Peter Lysholt Hansen phát biểu tại hội thảo kéo dài hai ngày tại Hà Nội.
 
Đại sứ Hansen cho biết phía Đan Mạch hy vọng hội thảo sẽ tạo cơ sở để các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam đưa ra các chính sách và cơ chế hỗ trợ cho sự phát triển văn hóa và nghệ thuật.
 
Trao đổi với Vietnam+, ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, cho rằng Đan Mạch, cũng như một số nước Bắc Âu khác, có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động văn hóa nghệ thuật.
 
Theo ông Tình, việc Đan Mạch thành lập Hội đồng nghệ thuật, một cơ quan bán Chính phủ, và huy động sự tham gia của khu vực tư nhân và giới doanh nghiệp vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật là kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tiếp thu.
 
Hiện nay, Đan Mạch và Việt Nam đang tiến hành một dự án kéo dài 5 năm từ 2006-2010 với tên gọi “Đối thoại giữa những nhà hoạch định chính sách văn hóa và những nhà tư tưởng văn hóa” đo Đại sứ quán Đan Mạch tài trợ.
 
Dự án tập trung vào 3 hoạt động chính, bao gồm: Tổ chức các hội thảo về xây dựng các chính sách phát triển văn hóa, Khảo sát thực tế tại Đan Mạch, và Thành lập Quỹ văn hóa.
 
Riêng đối với hoạt động tổ chức các hội thảo, phía Đan Mạch hỗ trợ khoản kinh phí khoảng 168.000 USD. Hội thảo đầu tiên được tổ chức vào năm 2007 với chủ đề “Bản sắc văn hóa và đa dạng văn hóa”, thu hút sự tham dự của hơn 50 chuyên gia và các nhà hoạt động văn hóa của hai nước./.
 
Hoàng Nhương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục