Đan Mạch quyết định điều 7 máy bay chiến đấu tham gia chống IS

Quốc hội Đan Mạch chính thức thông qua đề xuất điều 7 máy bay chiến đấu F-16 để tham gia chiến dịch không kích chống nhóm IS ở Iraq.
Đan Mạch quyết định điều 7 máy bay chiến đấu tham gia chống IS ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: usapics.net)

Theo hãng Tân hoa xã/AP, ngày 2/10, với 94 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 76 phiếu trắng, Quốc hội Đan Mạch đã thông qua đề xuất điều 7 máy bay chiến đấu F-16 để tham gia chiến dịch không kích chống lực lượng thánh chiến của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cực đoan ở Iraq.

Theo quyết định trên, Đan Mạch sẽ điều 4 máy bay tác chiến và 3 máy bay dự phòng cùng 140 phi công và nhân viên hậu cần tham gia sứ mệnh ở Iraq trong 12 tháng.

Các máy bay chiến đấu sẽ đóng căn cứ tại Kuwait và sẽ không được triển khai ở Syria. Ngoài ra, Đan Mạch cũng sẽ cử khoảng 120 huấn luyện viên quân sự để đào tạo các binh sĩ Iraq và lực lượng người Kurd chiến đấu chống IS ở trên bộ.

Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đang đóng góp các nỗ lực to lớn, từ tiến hành các cuộc không kích tới cung cấp viện trợ quân sự và viện trợ nhân đạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục