Đan Mạch quyết định triển khai hệ thống radar chống IS ở Iraq

Quốc hội Đan Mạch đã thông qua quyết định triển khai hệ thống radar tới Iraq để giúp chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Đan Mạch quyết định triển khai hệ thống radar chống IS ở Iraq ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: mehrnews.com)

Ngày 10/11, Quốc hội Đan Mạch đã thông qua quyết định triển khai hệ thống radar tới Iraq để giúp chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo hãng thông tấn Ritzau, với 94 phiếu thuận và 16 phiếu chống, Quốc hội Đan Mạch đã cho phép dùng hệ thống radar thay thế số máy bay tiêm kích F-16 được rút khỏi Iraq hồi tháng 10. Đan Mạch sẽ cử 30 chuyên gia điều khiển đi cùng hệ thống radar để giúp kiểm soát không phận ở miền Tây Iraq và miền Đông Syria.

Ngoại trưởng Đan Mạch Kristian Jensen nhấn mạnh liên quân do Mỹ đứng đầu từ lâu đã tìm kiếm một hệ thống radar di động có thể giúp hỗ trợ các cuộc không kích chống IS ở cả Iraq và Syria.

Đây là nhiệm vụ mà hệ thống radar cũng như nhân viên điều khiển radar của Đan Mạch phải làm. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Jensen còn tiết lộ rằng Đan Mạch đang tăng cường nỗ lực hỗ trợ cuộc chiến chống IS ở Syria.

Ngoài hệ thống radar trên, Đan Mạch sẽ tiếp tục duy trì hoạt động huấn luyện cho lực lượng an ninh Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục