Đan Mạch sẽ tiến hành thay các chức vụ Bộ trưởng

Thủ tướng Đan Mạch đã công bố quyết định cải tổ nội các, theo đó sẽ thay thế các chức vụ Bộ trưởng Thuế và Bộ trưởng Kinh doanh.
Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt ngày 16/10 đã công bố quyết định cải tổ nội các, theo đó sẽ thay thế các chức vụ Bộ trưởng Thuế và Bộ trưởng Kinh doanh.

Theo thông báo của Chính phủ, nghị sỹ Holger K. Nielsen thay ông Thor Moger Pedersen làm Bộ trưởng Thuế, trong khi nghị sỹ Annette Vilhelmsen thay ông Ole Sohn làm Bộ trưởng Kinh doanh và Tăng trưởng.

Ông Nielsen, 62 tuổi, là một chính trị gia kỳ cựu và từng là Chủ tịch đảng Nhân dân Xã hội (SPP) cánh tả đang tham gia chính phủ liên hiệp của Đan Mạch. Bà Vilhelmsen, 52 tuổi, được bầu làm Chủ tịch SPP hôm13/10 vừa qua thay ông Villy Soevndal từ chức tháng trước.

Ông Sohn và ông Pedersen đều là thành viên của SPP và được bổ nhiệm vào Nội các của Thủ tướng Thorning-Schmidt từ tháng 9/2011. Với quyết định cải tổ nội các mới, hai ông này sẽ chỉ làm nghị sỹ, trong khi ông Soevndal tiếp tục giữ chức Ngoại trưởng.

Giới phân tích chính trị Đan Mạch cho rằng việc Thủ tướng Thorning-Schmidt tiến hành cải tổ nội các xuất phát từ# động thái SPP bầu bà Vilhelmsen làm Chủ tịch, mở ra triển vọng bà sẽ được bổ nhiệm vào một vị trí trong nội các, nhờ đó củng cố vai trò của SPP trong chính phủ liên hiệp.

Sau cuộc tổng tuyển cử tháng 9 năm ngoái ở Đan Mạch, SPP đã tham gia chính phủ liên minh cùng với đảng Xã hội Dân chủ của Thủ tướng Thorning-Schmidt và đảng Xã hội Tự do. Đây là lần đầu tiên SPP tham gia chính phủ trong lịch sử 53 năm của đảng này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục