Đan Mạch sẽ triển khai máy bay tham gia chiến dịch chống IS

Chính phủ Đan Mạch khẳng định sẽ gia nhập liên minh chống nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng bằng việc triển khai 7 máy bay tiêm kích F-16.
Đan Mạch sẽ triển khai máy bay tham gia chiến dịch chống IS ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: usapics.net)

Theo AP, ngày 26/9, Chính phủ Đan Mạch khẳng định sẽ gia nhập liên minh chống nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bằng việc triển khai 7 máy bay tiêm kích F-16 tham gia chiến dịch không kích chống IS ở Iraq.

Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt khẳng định đa số nghị sĩ nước này ủng hộ chính phủ của bà triển khai 4 máy bay trực chiến và 3 máy bay dự phòng cùng với 250 phi công và nhân viên hỗ trợ tham gia chiến dịch chống IS.

Theo bà Helle, cuộc bỏ phiếu trong quốc hội đã được lên kế hoạch và được coi là mang tính hình thức. Tuy nhiên, Đan Mạch vẫn chưa ấn định được thời gian tiến hành biểu quyết.

Trước đó, Hà Lan đã đồng ý tham gia liên minh do Mỹ cầm đầu ở Iraq. Tuy nhiên, cả Hà Lan và Đan Mạch đều không có kế hoạch triển khai gì ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục