Đan Mạch thay người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng

Ông Lars Findsen, người đứng đầu Cơ quan Tình báo quốc phòng của Đan Mạch, đã bị miễn nhiệm trước những chỉ trích nặng nề cố tình che giấu thông tin và vi phạm luật pháp Đan Mạch.
Đan Mạch thay người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng ảnh 1Ông Lars Findsen. (Nguồn: thelocal.dk)

Chính phủ Đan Mạch ngày 24/8 cho biết đã miễn nhiệm ông Lars Findsen, người đứng đầu Cơ quan Tình báo quốc phòng (FE) của nước này, trước những chỉ trích nặng nề rằng cơ quan tình báo đối ngoại này cố tình che giấu thông tin và vi phạm luật pháp Đan Mạch.

Theo Hội đồng Giám sát Tình báo Đan Mạch (TET), FE đã che giấu các thông tin chủ chốt, quan trọng và cung cấp thông tin không chính xác về các vấn đề có liên quan đến công việc của cơ quan này.

FE đã khởi xướng các hoạt động trái với luật pháp Đan Mạch, đồng thời thu thập và chia sẻ một lượng đáng kể thông tin về các công dân Đan Mạch.

Trước khi nắm quyền lãnh đạo FE vào năm 2015, ông Lars Findsen từng đứng đầu Cơ quan Tình báo An ninh Đan Mạch (PET) giai đoạn 2002-2007.

Ngoài ông Findsen còn có 2 quan chức cấp cao không được tiết lộ khác của DDIS phải đình chỉ công việc tại cơ quan này.

Cũng liên quan vụ việc, theo Tân hoa xã, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Trine Bramsen đã mở cuộc điều tra vào lực lượng tình báo quân đội của nước này.

Trong thông cáo báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch khẳng định: “Đã xem xét vấn đề một cách nghiêm túc tối đa. Điều đặc biệt quan trọng là chúng tôi có thể tự tin rằng các cơ quan tình báo của chúng ta đang hoạt động theo đúng quyền hạn của họ.”

Giám đốc Cảnh sát khu vực Trung và Tây Zealand, ông Svend Larsen đã được chỉ định tạm thời phụ trách FE./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục