Đan Mạch tuyên bố bắt đầu kiểm soát khu vực biên giới với Đức

Ngày 4/1, Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen tuyên bố nước này đã áp dụng các biện pháp kiểm soát tại khu vực biên giới với Đức.
Đan Mạch tuyên bố bắt đầu kiểm soát khu vực biên giới với Đức ảnh 1Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin, ngày 4/1, Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen tuyên bố nước này đã áp dụng các biện pháp kiểm soát tại khu vực biên giới với Đức.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Copenhagen, ông Rasmussen nêu rõ: "Việc các nước Bắc Âu khác quyết định đóng cửa biên giới có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với Đan Mạch. Điều này có thể làm gia tăng số người tìm kiếm tị nạn."

Trước đó cùng ngày, Thụy Điển cũng đã áp dụng các biện pháp kiểm soát tại khu vực biên giới với Đan Mạch nhằm đối phó với dòng người di cư.

Trong khi đó, Đức cùng ngày cho rằng khu vực miễn thị thực Schengen "đang trong tình trạng nguy hiểm" sau khi Thụy Điển và Đan Mạch tuyên bố thực hiện các biện pháp kiểm soát mới tại khu vực biên giới hai nước này nhằm ngăn chặn dòng người di cư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục