Đan Mạch tuyên bố tham gia cuộc chiến chống IS tại Syria

Đan Mạch tuyên bố bắt đầu tham gia cuộc chiến chống IS tại Syria

Đan Mạch. thông báo đang "áp dụng những biện pháp tương xứng và cần thiết" nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.
Đan Mạch tuyên bố bắt đầu tham gia cuộc chiến chống IS tại Syria ảnh 1Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân tại thành phố Aleppo, miền Nam Syria ngày 16/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, trong một bức thư do Đại diện thường trực Đan Mạch tại Liên hợp quốc Ib Petersen trình lên Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc công bố ngày 18/1, nước này thông báo đang "áp dụng những biện pháp tương xứng và cần thiết" nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.

Bức thư có đoạn: "Vương quốc Đan Mạch... đang áp dụng những biện pháp cần thiết và tương xứng nhằm vào cái gọi là Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và vùng Levant (ISIL - tên khác của IS) ở Syria."

Bức thư đề ngày 11/1 trên không nói rõ Đan Mạch đóng góp vào sứ mệnh chống IS ở Syria như thế nào.

Mặc dù đã điều máy bay chiến đấu tới Iraq, song Copenhagen chưa từng có hành động tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục