Đan Mạch vẫn đối mặt với nguy cơ khủng bố nghiêm trọng

Các cơ quan chức năng như các đơn vị mật vụ và cảnh sát được tăng cường trang bị và luôn được đặt trong trạng thái sẵn sàng phục vụ.
Đan Mạch vẫn đối mặt với nguy cơ khủng bố nghiêm trọng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Ngày 14/2, Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cảnh báo quốc gia Bắc Âu này vẫn tiếp tục phải đối mặt với nguy cơ "khủng bố nghiêm trọng" 1 năm sau vụ tấn công kép tại Copenhagen do một tay súng gây ra khiến một nhà sản xuất phim và một nhân viên an ninh thiệt mạng trong khi nhiều người khác bị thương.

Phát biểu trước báo giới sau khi đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân, ông Ramussen khẳng định nguy cơ khủng bố vẫn còn cao. Các cơ quan chức năng như các đơn vị mật vụ và cảnh sát được tăng cường trang bị và luôn được đặt trong trạng thái sẵn sàng phục vụ.

Vụ tấn công kép xảy ra ngày 14/2/2015 khi đối tượng Omar Abdel Hamid El-Hussein, một người Đan Mạch gốc Palestine 22 tuổi nổ súng tại trung tâm văn hóa Krudttonden ở thủ đô Copenhagen, khiến một người chết và 3 cảnh sát bị thương.

Trên đường tẩu thoát, đối tượng này tiếp tục khai hỏa khiến một nhân viên an ninh thiệt mạng ngay trước cửa một thánh đường và làm hai cảnh sát khác bị thương. Đối tượng này sau đó bị bắn hạ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục