Dân mạng xúc động trước cảnh em bé đạp xe ba gác mưu sinh

Bức ảnh chụp Yangyang giúp ông làm việc đã nhanh chóng được lan truyền trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng lên tiếng khen ngợi và sự nổi tiếng khiến cô bé 7 tuổi choáng ngợp.
Dân mạng xúc động trước cảnh em bé đạp xe ba gác mưu sinh ảnh 1Cô bé Yangyang 7 tuổi gò lưng đạp xe ba bánh. (Nguồn: CCTVNews)

Yangyang dồn hết sức đạp chiếc xe ba bánh chở hàng, và khi tới gần đỉnh dốc, ông của cô bé đang đẩy xe phía sau cũng dồn sức, khích lệ đứa cháu nhỏ “tiếp tục cố gắng.”

Bức ảnh chụp Yangyang giúp ông làm việc đã nhanh chóng được lan truyền trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng cũng đã lên tiếng khen ngợi cô bé và sự nổi tiếng rõ ràng đã khiến cô bé 7 tuổi choáng ngợp.

Bởi, giúp ông đạp xe chở hàng chỉ là một công việc hàng ngày đối với Yangyang.

Yangyang sống với ông bà mình ở quận Vĩnh Xuyên, ngoại ô Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc. Nhiều năm sống trong hoàn cảnh khó khăn đã dạy cô bé cách đối diện với cuộc sống với một nụ cười trên môi.

Cha mẹ của Yangyang đã ly hôn cách đây 4 năm, và sau đó không lâu đã bỏ lại cô bé ở quê nhà. Yangyang đã mất liên lạc với cha mẹ và được ông bà nuôi dưỡng.

Hiện nay, gia đình ba người này đang sống dựa vào khoản trợ cấp hàng tháng 405 nhân dân tệ (60,7 USD) của chính phủ và khoản thu nhập ít ỏi 600 nhân dân tệ (89,7 USD) một tháng từ việc buôn bán trái cây.

Yangyang tới sạp trái cây của ông bà để giúp việc hàng ngày sau giờ học. Biết ông đang ốm, sức yếu, cô bé đã học cách điều khiển chiếc xe ba bánh và giúp ông đạp xe về nhà.

Sự dũng cảm và mạnh mẽ của cô bé đã làm tan chảy trái tim của nhiều cư dân mạng trên trang Sina Weibo.

“Một cô bé ngoan! Cô bé đã biết chia sẻ gánh nặng cuộc sống ngay từ khi còn nhỏ như vậy!” @shuimosanjiang viết.

“Một tuổi thơ khó khăn đã khiến cô bé trở nên độc lập như vậy, thật tốt cho cô bé,” @qingfengnvyinong viết.

Yangyang đã nhận được những lời khen vì sự chịu khó của mình. Tuy nhiên em chỉ là một trong số khoảng 61 triệu trẻ em bị bỏ lại quê nhà ở Trung Quốc.

Dân mạng xúc động trước cảnh em bé đạp xe ba gác mưu sinh ảnh 2Cuộc sống vất vả của những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi sau khi ly hôn. (Nguồn: ​CCTVNews)

Các em sống ở những vùng nông thôn của Trung Quốc cùng với ông bà, hay thậm chí phải tự lo cho cuộc sống của mình. Phần lớn gần như không có liên lạc gì với cha mẹ.

Vào đầu năm nay, chính phủ Trung Quốc đã công bố kết quả điều tra dân số về những đứa trẻ bị bỏ lại, đồng thời công bố các quy định pháp lý mới nhằm đẩy mạnh cứu trợ để các em không phải sống trong hoàn cảnh khó khăn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục