Dân Mỹ quan tâm đến bóng đá hơn sau khi thắng Ghana

Việc Mỹ giành chiến thắng trước Ghana ngay ở trận đầu ra quân tại bảng G là một "giấc mơ trở thành hiện thực" và điều này cũng khiến người dân Mỹ chú ý đến môn thể thao vua nhiều hơn.
Dân Mỹ quan tâm đến bóng đá hơn sau khi thắng Ghana ảnh 1Các cổ động viên đội tuyển Mỹ theo dõi trận đấu với Ghana. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đối với người hâm mộ đội tuyển Mỹ như Sofan Harris, việc Mỹ giành chiến thắng trước Ghana ngay ở trận đầu ra quân tại bảng G là một "giấc mơ trở thành hiện thực" và điều này cũng khiến người dân Mỹ chú ý đến môn thể thao vua nhiều hơn.

Ghana luôn là đối thủ có nhiều duyên nợ với đội tuyển Mỹ. Harris cho biết: "Ghana đã đánh bại chúng tôi tại hai kỳ World Cup gần đây nhất. Nhưng giờ đây chúng tôi chỉ mất 30 giây để có bàn thắng mở tỷ số." Đây cũng là lần đầu tiên sau 12 trận đấu tại World Cup, đội tuyển Mỹ có thể ghi nhiều hơn một bàn thắng vào lưới đối phương.

Mặc dù Mỹ sẽ còn phải đối mặt với những đối thủ mạnh khác tại bảng đấu như Bồ Đào Nha hay Đức nhưng chiến thắng trước "Những ngôi sao Đen" chắc chắn sẽ khiến người dân Mỹ chú ý đến môn thể thao này hơn. Bóng đá ở Mỹ không phổ biến như các quốc gia khác. Đây chỉ là môn thể thao cho trẻ em chơi cho đến khi chúng trưởng thành để tham gia vào môn bóng chày, bóng rổ hay bóng bầu dục.

Anh Cheke Whitfield, 41 tuổi, cho biết đội tuyển Mỹ chưa từng lọt vào vòng chung kết World Cup khi anh còn là một đứa trẻ, "nhưng rồi kể từ năm 1990, đội tuyển Mỹ đến được với World Cup và càng ngày càng giành được những kết quả khả quan hơn. Bóng đá ở Mỹ ngày càng có nhiều người hâm mộ hơn".

Bóng đá tuy chưa thể nổi tiếng với người dân "Xứ Cờ hoa" bằng bóng bầu dục, nhưng Whitfield tin rằng trong tương lai môn thể thao này sẽ ngày càng phổ biến hơn ở Mỹ.

Một người hâm mộ khác, Whitney Timmons, đang cùng đám đông theo dõi trận đấu World Cup từ màn hình tivi ở một quán bar, cho biết: "Tôi hạnh phúc vì đội tuyển đã giành chiến thắng. Tôi hy vọng rằng lần này Mỹ sẽ vượt qua vòng bảng."

Sofan Harris cảm thấy lạc quan về cơ hội của Mỹ: "Chứng kiến các cầu thủ thi đấu tôi không tin rằng đó chỉ là may mắn. Chúng tôi đã giành chiến thắng trận đấu đó."

Harris hiểu rằng Đức và Bồ Đào Nha đều là những đội bóng mạnh nhưng sau trận thua 0-4 của Bồ Đào Nha trước Đức, người hâm mộ đội tuyển Mỹ hoàn toàn có cơ sở để tin rằng đội nhà có thể đánh bại Bồ Đào Nha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục