Dàn nhạc giao hưởng diễn với nhạc cụ là iPhone

Dàn nhạc giao hưởng sử dụng nhạc cụ là những chiếc điện thoại iPhone dự kiến sẽ có buổi trình diễn trước công chúng vào ngày 9/12.
Các sinh viên của Đại học Michigan đang học cách thiết kế, chế tạo và biểu diễn âm nhạc bằng những chiếc smartphone của Apple Inc., và dàn giao hưởng của thế kỷ 21 này dự kiến sẽ có một buổi trình diễn trước công chúng vào ngày 9/12.

Đại học Michigan cho biết, họ tin rằng khóa học này, có tên gọi Xây dựng Khúc đồng diễn Mobile Phone, là khóa học đầu tiên trên thế giới.

Giảng viên của khóa học, Georg Essl - một nhà khoa học máy tính và cũng là nhạc sĩ đã tham gia nghiên cứu chế tạo điện thoại di động và nhạc cụ.

Vài năm trước, Essl và các đồng nghiệp của ông đã bắt đầu sử dung microphone như một cảm biến hơi, để có thể cùng với các ứng dụng trên iPhone như Ocarina biến microphone thành một loại nhạc cụ hơi cổ giống như sáo.

Essl cho biết: “Điện thoại di động là một nền tảng rất tốt để khai thác các dạng thể hiện âm nhạc mới. Chúng tôi không chỉ hạn chế ở các nhạc cụ truyền thống. Chúng tôi có thể làm những điều bất ngờ, thú vị và kỳ lạ. Kiểu công nghệ như vậy vẫn còn ở giai đoạn phôi thai, song việc sử dụng iPhone làm công cụ biểu diễn nghệ thuật là lĩnh vực hot và đang phát triển”.

Theo Essl, để iPhone trở thành một nhạc cụ, các sinh viên sẽ lập trình thiết bị này để nó phát lại thông tin nhận được từ một trong nhiều cảm biến của nó sao cho thông tin đó trở thành âm hưởng.

Ông nói: “Màn hình chạm, microphone, GPS, la bàn, cảm biến không dây và dụng cụ đo gia tốc tất cả đều có thể chuyển đổi sau cho khi bạn lướt ngón tay trên màn hình, ví dụ như thổi hơi vào micro, nghiêng hoặc lắc điện thoại, âm thanh khác nhau sẽ phát ra”./.

Lan Khanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục