Dân Quảng Trị đổ xô đi mua lương thực chống bão

Trong hai ngày 29/9 và 30/9, rất đông người dân tỉnh Quảng trị đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm chuẩn bị đối phó với cơn bão số 10.
Trong hai ngày 29/9 và 30/9, rất đông người dân tỉnh Quảng trị đổ xô đến các chợ, các cửa hàng tạp hóa, siêu thị mua các vật dụng, lương thực, thực phẩm chuẩn bị đối phó với cơn bão số 10 đang đổ bộ vào đất liền khiến giá cả tăng cao.

Được sự tuyên truyền của chính quyền địa phương cũng như các phương tiện thông tin đại chúng, trong những ngày qua nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn đã tiến hành chằng chống nhà cửa, tích trữ lương thực chuẩn bị đối phó với cơn bão số 10 theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đặc biệt, trong sáng nay khi mưa lớn kéo dài cùng với gió bão nổi lên người dân đua nhau đi mua các mặt hàng như: mì tôm, sữa, bánh mỳ, thịt, trứng, gạo, cá khô, gia vị, pin, nến…, dẫn đến tình trạng đẩy giá.

Chị Hoàng Thị Thanh - chủ bán hàng tại Chợ Đông Hà, thuộc Phường Đông Giang, thành phố Đông Hà cho biết, từ sớm tinh mơ đã có rất nhiều người đến mua hàng. Các mặt hàng khô được bày bán rất chạy. Tuy nhiên, do sức mua lớn mà hàng lại hết, mưa lớn các đại lý đầu mối không cung cấp thêm được nên phải đành đóng quán sớm.

Tại chợ Đông Hà, các hàng rau, thịt rất đắt khách, bởi số lượng người mua đông dẫn đến tình trạng khan hàng. Các mặt hàng thực phẩm đều có giá “cắt cổ” như thịt lợn có giá 120.000 đồng - 150.000 đồng tăng từ 30.000 đồng - 60.000 đồng; 1kg gà ta có giá 150.000 đồng - 200.000 đồng, gần như tăng gấp đôi với ngày thường; 1kg gà tam hoàng có giá 100.000 đồng - 120.000 đồng tăng 30.000 đồng - 50.000 đồng; vịt có giá 100.000 đồng/kg - 120.000 đồng/kg, tăng 40.000 đồng/kg - 60.000 đồng/kg so với bình thường…

Bên cạnh đó, các mặt hàng rau xanh như rau muống, cải, bí đao, mướp…, cũng có giá gần như tăng gấp đôi. Do nhu cầu lớn của người dân, một số quầy hàng như thịt, cá gần như đã hết hàng, các hàng còn lại như gia vị, cà rốt, khoai tây, hành.. còn rất ít.

Tính đến 10 giờ ngày 30/9, hầu hết các sạp hàng của chợ Đông Hà, chợ Lê Lợi, phường 5…, đã bắt đầu đóng cửa vì hết hàng, mặc dù lượng người mua vẫn rất đông…/.

Thanh Thuỷ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục