Dàn ‘sao’ Việt tham gia chiến dịch bảo vệ môi trường biển

Đông Nhi, Tóc Tiên, Đức Phúc và nhiều “sao” Việt sẽ góp mặt trong đêm nhạc hội “Biển xanh Việt Nam” (diễn ra tối 26/5 tại Nghệ An và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6.
Dàn ‘sao’ Việt tham gia chiến dịch bảo vệ môi trường biển ảnh 1Ca sỹ Tóc Tiên sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình "Biển xanh Việt Nam." (Ảnh: NVCC)

Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng (như Đông Nhi, Tóc Tiên, Lưu Hương Giang, Đức Phúc…) sẽ góp mặt trong đêm nhạc hội “Biển xanh Việt Nam.” Chương trình sẽ diễn ra vào tối 26/5 tại quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 - Đài Truyền hình Việt Nam.

“Biển xanh Việt Nam” là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chiến dịch bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch năm 2018 (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức).

Chiến dịch kéo dài từ ngày 18-26/5 tại năm tỉnh/thành phố ven biển miền Trung: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị và Đà Nẵng.

Sau lễ phát động (sáng 18/5 tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An), các tình nguyện viên tham gia chiến dịch sẽ chung tay dọn vệ sinh khu vực bờ biển thuộc năm địa phương nói trên.

[Đến với thiên đường biển đảo Bình Hưng - viên ngọc chưa mài giũa]

Bên cạnh đó, các hoạt động hưởng ứng khác sẽ đồng loạt diễn ra tại các địa phương: trao tặng năm công trình thanh niên góp phần bảo vệ biển xanh, trao 10 suất học bổng cho các em nhỏ (có hoàn cảnh khó khăn) đạt thành tích cao trong học tập, tặng 170 thùng rác với thông điệp “Thêm một thùng rác, thêm sạch biển xanh,” giao lưu bóng đã giữa Hội văn nghệ sỹ Hà Nội (cựu tuyển thủ Vũ Minh Hiếu, nhạc sỹ Hồ Hoài Anh, MC Thành Trung….) với Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An…

Dàn ‘sao’ Việt tham gia chiến dịch bảo vệ môi trường biển ảnh 2Biển Cửa Lò nhìn từ trên cao. (Ảnh: TTXVN)

Ông Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, chiến dịch ước tính sẽ thu hút khoảng 5.000 người thuộc nhiều độ tuổi khác nhau tham gia. 

Chiến dịch được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân, du khách tại các khu, điểm du lịch trong việc giữ gìn và xây dựng môi trường du lịch xanh-sạch-đẹp, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục