Ấn Độ có 1,2 tỷ dân

Dân số của Ấn Độ đã lên tới khoảng 1,2 tỷ người

Theo kết quả điều tra dân số mới nhất của Ấn Độ công bố ngày 31/3, hiện nay nước này có 1,21 tỷ người, chiếm 17% dân số thế giới.
Theo kết quả điều tra dân số mới nhất của Ấn Độ công bố ngày 31/3, hiện nay nước này có 1,21 tỷ người, chiếm 17% dân số toàn thế giới và lớn hơn tổng dân số của 5 nước Indonesia, Brazil, Pakistan, Mỹ, Bangladesh cộng lại.

So với cuộc điều tra cách đây 10 năm, dân số Ấn Độ tăng 181 triệu người, riêng số tăng này tương đương dân số của Brazil.

Bang Uttar Pradesh là một trong những bang đông dân nhất ở Ấn Độ và thủ đô New Delhi có mật độ dân số cao nhất, tiếp theo là thành phố Chandigarh.

Về giới, hiện Ấn Độ có 623,7 triệu nam và 586,5 triệu nữ. Báo cáo điều tra dân số cũng cho biết tỷ lệ người biết đọc, biết viết từ 7 tuổi trở lên ở Ấn Độ là 74%; tỷ lệ biết đọc biết viết ở nữ giới cao hơn ở nam giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục