Dân số Cuba đến cuối 2010 là hơn 11,2 triệu người

Tính đến cuối năm 2010, dân số Cuba lên tới 11,241 triệu người, bao gồm 5,612 triệu nữ và 5,629 triệu nam trong đó 75% sống ở thành thị.
Cơ quan thống kê quốc gia Cuba (NSO) ngày 7/4 đã công bố những dữ liệu mới nhất về dân số Cuba, theo đó tính đến cuối năm 2010, quốc đảo vùng Caribbean này có 11,241 triệu người, bao gồm 5,612 triệu nữ và 5,629 triệu nam.

Số liệu của NSO cho biết khoảng 75% dân số Cuba, tương đương 8,466 triệu người, sống ở khu vực thành thị trong khi chỉ có 2,775 triệu người sống ở nông thôn.

Giám đốc NSO, ông Jose Carlos Puente Smith cho biết nước này có kế hoạch tiến hành cuộc tổng điều tra mới trên phạm vi toàn quốc về dân số và phát triển nhà ở vào tháng 9/2012.

Cuộc tổng điều tra này sẽ cập nhật con số tổng thể và những đặc tính về dân số Cuba hiện tại cũng như cung cấp những dữ liệu tin cậy, hữu ích về nhân khẩu học, kinh tế, xã hội, phục vụ định hướng phát triển cho chính phủ.

Nhà chức trách Cuba cũng đang đứng trước yêu cầu cập nhật thông tin về điều kiện nhà ở cho người dân trong bối cảnh hơn 1 triệu trong số 3,9 triệu ngôi nhà ở nước này đã bị ảnh hưởng bởi các thảm họa thiên tai kể từ cuộc tổng điều tra gần đây nhất tiến hành tám năm trước đây.

Trong lịch sử, Cuba đã có 17 cuộc điều tra dân số được thực hiện, cuộc đầu tiên vào năm 1774 và cuộc gần đây nhất tiến hành năm 2002./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục