Dân số Đức lần đầu tiên tăng lên trong 8 năm qua

Cơ quan phụ trách số liệu quốc gia của Đức, Destatis cho biết lượng người nhập cư lớn trong năm 2011 đã đẩy dân số của Đức tăng.
Cơ quan phụ trách các số liệu quốc gia của Đức, Destatis cho biết lượng người nhập cư lớn trong năm 2011 đã đẩy dân số của Đức lần đầu tiên tăng lên trong tám năm qua. Với số lượng tăng khoảng 50.000 người so với năm 2010, Đức hiện có 81,8 triệu dân.

Là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh đẻ thấp nhấp ở châu Âu, dân số Đức đã rơi vào tình cảnh người già “lấn át” người trẻ trong những năm qua. Song với lượng nhập cư trong năm 2011, Đức đã phần nào giải quyết được tình trạng dân số già. Tuy nhiên, tỷ lệ người chết vẫn hơn nhiều so với tỷ lệ sinh.

Có khoảng từ 600.000 tới 680.000 ca sinh ở ở Đức trong năm 2011, trong khi có khoảng 835.000 tới 850.000 người đã chết. Destatis cho biết thêm đã có 240.000 người nhập cư vào Đức, hơn hẳn số người rời đi.

Thông báo của Destatis cho biết: “Phần lớn lượng người nhập cư vào Đức tới từ những quốc gia mới gia nhập EU trong năm 2004, đặc biệt là Ba Lan.”

Sau khi thị trường lao động Đức mở cửa hoàn toàn cho các thành viên khác của EU trong năm 2011, nước này hàng tháng đón khoảng 28.000 người nhập cư.

Hiện tỷ lệ thất nghiệp ở Đức khá thất song như những nước phát triển khác, Đức gặp vấn đề trong việc cân bằng dân số, vốn khiến quốc gia này thường rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân công./.

Trà My (AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục