Dân số Hàn Quốc sắp đạt ngưỡng 50 triệu người

Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê Hàn Quốc, dân số ở Xứ sở Kim Chi dự kiến sẽ đạt ngưỡng 50 triệu người vào ngày 23/6 tới.
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn số liệu thống kê của Cục Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 27/5 cho biết dân số ở Xứ sở Kim Chi dự kiến sẽ đạt ngưỡng 50 triệu người vào ngày 23/6 tới.

Theo đó, nếu tính cả số người lao động nước ngoài sinh sống ở Hàn Quốc từ 3 tháng trở lên thì dân số Hàn Quốc đã là 49,77 triệu người và tăng trung bình 0,43 người/phút.

Một nghiên cứu của tờ nhật báo Chosun và Viện nghiên cứu kinh tế LG thì Hàn Quốc là quốc gia đầu tiên trên thế giới có dân số đạt ngưỡng 50 triệu người khi Lợi tức tính theo đầu người (PCI) là khoảng 20.000 USD.

Hiện nay, trên thế giới có rất ít quốc gia với dân số trên 50 triệu người mà lại có chỉ số PCI vượt ngưỡng 20.000 USD. Mặt khác, một khi quốc gia nào đã đạt được mức này sẽ tiếp tục duy trì hoặc tăng trưởng mạnh hơn. Tính đến nay chỉ có trường hợp nước Đức là ngoại lệ bởi sau khi thống nhất đất nước thì PCI đã bị rớt khỏi ngưỡng 20.000 USD (ở thời điểm đầu những năm 1990).

Dân số Hàn Quốc đã tăng gấp hai lần kể từ năm 1960 nhưng PCI vẫn duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, vào năm 2010, PCI của Xứ sở Kim Chi đã đạt 29.997 USD  trong khi của Italy là 29.480 USD. Các quốc gia có dân số trên 50 triệu người như Pháp và Nhật Bản thì PCI lần lượt là 33.910 USD và 33.885 USD./.

Anh Nguyên/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục