Dân số Mỹ đạt hơn 320 triệu người tính đến cuối năm 2014

Cục điều tra dân số Mỹ ngày 29/12 thông báo dân số Mỹ đến hết năm 2014 tăng 0,73% so với năm 2013, đạt hơn 320 triệu người.
Dân số Mỹ đạt hơn 320 triệu người tính đến cuối năm 2014 ảnh 1Người dân Mỹ tập trung tại quảng trường Thời đại ở New York. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo điều tra công bố ngày 29/12 của Cục điều tra dân số Mỹ cho biết đến ngày 1/1/2015, dân số Mỹ sẽ đạt 320,09 triệu người, tăng 0,73% so với cùng kỳ năm 2013 và tăng 3,67%, tương đương với 11,35 triệu người, so với kết quả cuộc tổng điều tra dân số ngày 1/4/2010.

Trung bình, cứ 8 giây ở Mỹ lại có thêm một đứa trẻ chào đời trong khi cứ 12 giây lại có thêm một người qua đời.

Riêng trong cộng đồng người nhập cư tại Mỹ, cứ 33 giây lại có thêm một nhân khẩu. So sánh giữa tỷ lệ sinh tử, cứ 16 giây cộng đồng người nhập cư bổ sung thêm một người vào dân số Mỹ.

Hiện Mỹ là quốc gia có số lượng người nhập cư đông nhất khi tính đến thời điểm tháng 7/2013, tổng số người nhập cư vào quốc gia này là 41,3 triệu người, tăng gấp đôi so với thời điểm năm 1990.

Người nhập cư từ khu vực Trung Đông, châu Á và châu Phi vào Mỹ, cả hợp pháp và bất hợp pháp, có tốc độ nhanh nhất.

Cụ thể, trong thời gian 2010-2013, số lượng người từ các nước Nam Á nhập cư vào Mỹ là 373.000 người, tăng 16%; từ các nước khu vực Trung Đông là 208.000 người, tăng 13%; từ các nước Đông Á là 365,000 người, tăng 5% và từ khu vực Caribe là 223.000 người, tăng 6%.

Các nước có số lượng người nhập cư vào Mỹ tăng nhanh nhất trong thời gian 2010-2013 là Saudi Arabia tăng 97%, tương đương với 44.000 người; Bangladesh tăng 32%, tương đương với 49.000; Iraq tăng 26%, 41.000 người; Ấn Độ tăng 14%, 254.000 người; Pakistan tăng 14%, 43.000 người và Trung Quốc tăng 10%, tương đương với 217.000 người.

Các bang có người nhập cư tăng nhanh nhất trong thời gian này lần lượt là Texas, California, Florida, New York, New Jersey, Massachusetts, Washington và Pennsylvania.

Hiện người nhập cư từ Mexico chiếm số lượng đông nhất ở Mỹ với 11,6 triệu người trong năm 2013.

Cơ quan trên cũng ước tính đến ngày 1/1/2015, dân số toàn thế giới sẽ là 7,21 tỷ người, tăng 1,08% so với cùng thời điểm năm 2014.

Đến thời điểm tháng 1/2015, cứ một giây dân số thế giới lại tăng thêm 4,3 người trong khi có 1,8 người tử vong/giây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục