Dân số thế giới lên tới 11 tỷ người vào 2050

Nhân "Ngày Dân số thế giới" (11/7), Liên hợp quốc dự đoán rằng dân số thế giới sẽ lên tới 8 - 11 tỷ người vào năm 2050.
Nhân "Ngày Dân số thế giới" (11/7), Liên hợp quốc dự đoán rằng dân số thế giới sẽ lên tới 8 - 11 tỷ người vào năm 2050.

Trước đó, các nhà nhân khẩu học đã đưa ra con số khoảng hơn 9 tỷ người, đồng thời nhấn mạnh điều đó phụ thuộc vào việc thực hiện các chương trình kế hoạch hóa gia đình được cộng đồng thế giới thông qua.

Sự gia tăng dân số nhanh chóng trong vòng 40 năm trở lại đây khiến nguồn tài nguyên của trái đất, kể cả nguồn dự trữ nước ngọt, ngày càng cạn kiệt.

Nhiều nơi đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng, khiến hơn 1 tỷ người trên thế giới phải sống trong cảnh nghèo đói, chủ yếu tập trung tại các nước châu Phi, khu vực Mỹ Latinh và Trung Đông.

Liên hợp quốc đã lên tiếng báo động về tình trạng trên, đồng thời kêu gọi các nước tiến hành điều chỉnh các chương trình nhằm bảo đảm việc làm cho tất cả mọi người, kể cả phụ nữ.

Ông Alekxandr Gorelic, lãnh đạo Trung tâm Thông tin của Liên hợp quốc ở Mátxcơva (Nga), cho rằng một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới tình trạng thiếu hụt lương thực là sự gia tăng giá cả.

Trong những năm gần đây, giá lương thực, thực phẩm đã tăng nhanh chóng và cho đến nay vẫn chưa khôi phục được mức giá thỏa đáng cho đại đa số người dân./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục