Dân số Trung Quốc trong độ tuổi lao động tiếp tục giảm

Tình trạng già hóa dân số ở Trung Quốc đang ở mức báo động khi số người trong độ tuổi lao động ở nước này tiếp tục giảm trong năm 2013.

Tình trạng già hóa dân số ở Trung Quốc đang ở mức báo động khi số người trong độ tuổi lao động ở nước này tiếp tục giảm trong năm 2013.

Chính phủ Trung Quốc nêu rõ đất nước đang phải đương đầu với "quả bom hẹn giờ" về nhân khẩu học và đây là một trong những thách thức lớn nhất đối với sự phát triển kinh tế của quốc gia đông dân nhất thế giới.

Thống kê của Chính phủ Trung Quốc công bố ngày 20/1 cho thấy mặc dù quốc gia đông dân nhất thế giới này đang bắt đầu nới lỏng chính sách một con được áp dụng từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước nhằm kiểm soát sự gia tăng dân số, song dân số nước này đang ngày càng già hóa, đặc biệt ở nam giới.

Theo Cơ quan Thống kê quốc gia, năm 2013, dân số Trung Quốc tăng thêm 6,7 triệu người, đưa tổng số dân nước này lên tới 1,361 tỷ người, bao gồm cả Hong Kong, Macau và Đài Loan, trong đó tỷ lệ trẻ sơ sinh trai/gái là 118/100. Tỷ lệ này chuẩn ở Trung Quốc là 100/107.

Tuy nhiên, dân số ở độ tuổi lao động, theo quy định của luật pháp Trung Quốc là từ 15-59 tuổi, trong năm ngoái đã giảm 2,44 triệu xuống còn khoảng 920 triệu người, tức giảm 1,6% so với năm 2012. Như vậy, năm 2013 là năm thứ hai liên tiếp dân số ở độ tuổi lao động của Trung Quốc giảm.

Giới chức Trung Quốc cho biết năm 2012 lần đầu tiên chứng kiến sự suy giảm đáng kể về số dân trong độ tuổi lao động ở nước này và dự kiến tình trạng này sẽ tiếp tục kéo dài tới năm 2030.

Cuối năm 1982, tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên ở Trung Quốc chỉ chiếm 5% dân số cả nước, nhưng hiện con số này đã tăng lên xấp xỉ 15%.

Khoảng cách giàu nghèo và sự mất cân bằng dân số đang là những mối lo ngại lớn đối với giới lãnh đạo Trung Quốc và cũng là thách thức cho sự phát triển kinh tế và ổn định xã hội của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục