Dân tại vùng tranh chấp Ấn Độ-Bangladesh được chọn quốc tịch

Ấn Độ cho phép hàng nghìn người dân đang sinh sống tại “những vùng đất bị tách rời” được lựa chọn quốc tịch như một bước tiến hướng tới giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới với Bangladesh.
Dân tại vùng tranh chấp Ấn Độ-Bangladesh được chọn quốc tịch ảnh 1Hàng rào đánh dấu biên giới Án Độ và Bangladesh. (Nguồn: theguardian.com)

Ngày 6/5, Ấn Độ đã có bước tiến hướng tới giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới kéo dài 41 năm qua với Bangladesh, theo đó cho phép hàng nghìn người dân đang sinh sống tại “những vùng đất bị tách rời” được lựa chọn quốc tịch.

Thượng viện Ấn Độ đã thông qua một dự luật để trao đổi những vùng đất bị tách rời khỏi lãnh thổ nước này - động thái nhằm hướng tới việc phê chuẩn thỏa thuận biên giới trên bộ từng được Ấn Độ và Bangladesh ký năm 1974.

Hai nước sẽ trao đổi lãnh thổ ở các bang Đông Bắc Ấn Độ là Assam, Tripura, Meghalaya và phía Đông bang Tây Bengal.

Dự kiến, Hạ viện Ấn Độ và hội đồng lập pháp của 4 bang liên quan sẽ sớm thông qua dự luật trên.

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj nhận định đây là một chuyển biến mang tính lịch sử khi hai nước sắp thực thi thỏa thuận sau 41 năm.

Hiện có 162 vùng đất bị tách rời khỏi lãnh thổ, trong đó có 111 vùng ở Ấn Độ và 51 vùng ở Bangladesh. Khoảng 50.000 người được cho là đang sinh sống tại đó mà không có đầy đủ các dịch vụ cơ bản và quyền lợi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục