Dân Thái sơ tán khỏi khu vực biên giới giao tranh

Khoảng 20.000-25.000 người dân ở các bản làng của Thái Lan, đã sơ tán khỏi khu vực giao tranh giáp biên giới với Campuchia.
Khoảng 20.000-25.000 người dân ở các bản làng thuộc một số huyện tại tỉnh Surin và tỉnh Buri Ram của Thái Lan, đã sơ tán khỏi khu vực giáp biên giới với Campuchia, nơi diễn ra cuộc giao tranh giữa binh lính hai nước sáng 23/4.

Trong khi đó, nguồn tin từ Ủy ban quản lý thảm họa quốc gia Campuchia cho biết tính tới 16 giờ địa phương ngày 23/4, gần 1.450 hộ gia đình người Campuchia đã được sơ tán tới một địa điểm an toàn cách khu vực giao tranh khoảng 30km. Hiện giới chức địa phương của hai nước đang cố gắng phối hợp với nhau để làm dịu tình hình.

Liên quan tới vụ giao tranh sáng 23/4, người phát ngôn quân đội Thái Lan, đại tá Sansern Kaewkamnerd, nói rằng một quân nhân Thái đã bị thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong vụ đụng độ mới nhất này.

Có tin quân đội Thái Lan đã được đặt trong tình trạng báo động cấp cao nhất và quân tăng viện đang được điều đến vùng giao tranh giữa hai nước.

Phó chỉ huy đơn vị pháo binh Campuchia đóng tại khu vực biên giới, ông Suos Sothea, cho biết phía Campuchia có 3 binh sỹ thiệt mạng và 11 người bị thương trong vụ giao tranh bắt đầu lúc khoảng 6 giờ 15 phút và kết thúc lúc gần trưa này. Như vậy đã có ít nhất 10 người ở cả hai bên thiệt mạng trong hai vụ giao tranh ngày 22 và 23/4.

Cho tới nay, hai bên tiếp tục đổ lỗi cho nhau về các vụ giao tranh kể trên. Phía Campuchia nói rằng binh sỹ Thái Lan bắn đạn pháo sang lãnh thổ Campuchia, trong khi Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết sẽ gửi bức thư phản đối Campuchia về việc binh sỹ của họ đã đi vào vùng đất của Thái Lan, dẫn tới các vụ đụng độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục