Dân thường, phiến quân bắt đầu sơ tán khỏi 3 điểm nóng ở Syria

Hoạt động sơ tán hơn 450 tay súng nổi dậy và dân thường ra khỏi ba thị trấn của Syria đã được bắt đầu theo một thỏa thuận hiếm hoi giữa chính quyền Damascus và lực lượng nổi dậy.
Dân thường, phiến quân bắt đầu sơ tán khỏi 3 điểm nóng ở Syria ảnh 1Người dân Syria sơ tán khỏi khu vực giao tranh ở Douma. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP/Tân Hoa xã, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 28/12 hoạt động sơ tán hơn 450 tay súng nổi dậy và dân thường, kể cả những người bị thương, ra khỏi ba thị trấn của Syria đã được bắt đầu theo một thỏa thuận hiếm hoi giữa chính quyền Damascus và lực lượng nổi dậy ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Theo SOHR, hơn 120 tay súng sẽ rời khỏi Zabadani, thành trì cuối cùng của lực lượng nổi dậy ở khu vực biên giới Syria-Liban, để tới các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát cũng ở Syria qua đường Liban và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, khoảng 335 dân thường và các tay súng dự kiến sẽ rời Fuaa và Kefraya, hai làng của người Hồi giáo dòng Shi’ite do chính phủ kiểm soát ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, để trở lại các khu vực do chính quyền kiểm soát, cũng đi qua hai quốc gia láng giềng nêu trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục