Dân Trung Quốc đổ đi mua sách về Cách mạng Pháp

Cuốn sách về Cách mạng Pháp đã bất ngờ trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất ở Trung Quốc trong mấy tháng gần đây.
Sách lịch sử 156 năm tuổi về Cách mạng Pháp đã bất ngờ trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất ở Trung Quốc trong mấy tháng gần đây.

Nguyên nhân khiến những người dân Trung Quốc đổ xô đi mua cuốn sách này là vì họ tìm thấy "mối liên kết" trong cuốn sách với các vấn đề thực tế của đất nước.

Báo thương mại Trung Quốc cho biết cuốn "Chế độ cũ và Cách mạng Pháp" (The Old Regime and the French Revolution) được viết bởi tác giả người Pháp Alexis de Tocqueville vào năm 1856, lần đầu tiên được xuất bản bản dịch tiếng Trung năm 1992, đã trở thành cuốn sách được người dân nước này tìm mua nhiều nhất tại các quầy sách.

Tân Hoa xã cho biết "Chế độ cũ và Cách mạng Pháp" đã được tái bản 10 lần, trong đó mỗi lần tái bản ít nhất 3.000 cuốn. Tuy nhiên, hiện cục xuất bản nước này không công bố chính thức số sách đã được bán ra.

Tại hiệu sách trực tuyến hàng đầu ở Trung Quốc Amazon.cn, cuốn "Chế độ cũ và Cách mạng Pháp" đã được dán nhãn "phổ biến."

Trong khi đó, trang mạng xã hội trực tuyến Douban.com chủ yếu cho thanh niên Trung Quốc bàn về sách, âm nhạc và phim, có khoảng 2.900 người cho biết họ đã hoặc đang đọc cuốn sách này và hơn 7.800 người bày tỏ sự thích thú về nội dung cuốn sách.

Tác giả Tocqueville viết cuốn sách nửa thế kỷ sau cuộc Cách mạng Pháp, ông đã phân tích chi tiết xã hội và chính quyền nước Pháp trước cuộc cách mạng, cũng như nguyên nhân làm bùng nổ cuộc cách mạng.

Độc giả Trung Quốc cho rằng đã rút ra được những chủ đề tương tự từ "Chế độ cũ và Cách mạng Pháp" với thực tế đất nước Trung Quốc hiện nay. Trong đó, hầu hết các độc giả đều cho rằng Trung Quốc nên học tập các bài học về quá trình hiện đại hóa xã hội từ cuốn sách trên./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục