Dân Yên Thế đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu, làm giàu từ quả bưởi

Mô hình trồng bưởi của chị Nguyễn Thị Hoài Anh đã mang lại hiệu quả kinh tế, giúp người dân địa phương cải thiện và nâng cao đời sống, hướng tới làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Sau nhiều năm buôn bán hoa quả tại các chợ đầu mối, chị Nguyễn Thị Hoài Anh quyết định bán căn nhà ở Hà Nội để trở về quê hương Yên Thế, tỉnh Bắc Giang khởi nghiệp với mô hình trồng bưởi.

Sau hơn 13 năm, đến nay gia đình chị đã có một mô hình kinh tế hiệu quả và bền vững. Chị là tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế địa phương.

Mô hình trồng bưởi này đã mang lại hiệu quả kinh tế, giúp người dân địa phương cải thiện và nâng cao đời sống, hướng tới làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Trong tương lai, chị Hoài Anh ước muốn sẽ hình thành được một vùng chuyên canh trồng bưởi, để từ đó xây dựng được một thương hiệu riêng cho bưởi Yên Thế, hướng tới xuất khẩu mạnh ra thị trường nước ngoài./.

(Vietnam+)