Đăng ảnh cho con bú trên Facebook là khiêu dâm?

Một nhóm các bà mẹ đã giận dữ tổ chức biểu tình phản đối Facebook đình chỉ tạm thời những tài khoản cho đăng hình mẹ cho con bú.
Một nhóm các bà mẹ đã giận dữ tổ chức một cuộc biểu tình phản đối tại trụ sở của mạng xã hội Facebook tại Australia sau khi trang mạng này đình chỉ tạm thời những tài khoản cho đăng hình mẹ cho con bú lên Facebook.

Lucy Allen, nữ công dân Sydney năm nay 21 tuổi, đã bị khóa tài khoản Facebook của mình trong hai ngày tháng Bảy năm ngoái sau khi cô cho đăng một tấm hình mình đang cho con bú, còn bầu ngực bên kia thì được hút sữa.

Cô Allen cho biết: “Facebook không hề đưa ra một lý do cụ thể nào với tôi cả. Họ chỉ nói rằng hình ảnh đó vi phạm các điều khoản sử dụng của họ.”

Cô Allen nói rằng cô dùng hình ảnh đó để giải thích cho những phụ nữ khác rằng cho con bú và tiếp sữa vào bình cùng một lúc sẽ làm tăng lượng sữa cho các bà mẹ trẻ.

Người mẹ trẻ cho biết thêm: “Tôi thường dùng hình ảnh để minh họa cụ thể cho các những phụ nữ mới làm mẹ."

Cô Allen cũng tiết lộ rằng sau đó cô đã cho đăng lại bức hình song tới thời điểm này Facebook chưa gỡ bỏ nó xuống lần nữa.

Các điều khoản sử dụng của Facebook ghi rõ rằng người dùng không thể cho đăng các thông tin chứa nội dung khiêu dâm, có hình ảnh khỏa thân hoặc bạo lực.

Trang web cũng có quyền được xóa bỏ bất cứ nội dung nào vi phạm quyền lợi của một người khác hoặc trái pháp luật.

Chính sách này đã dẫn tới sự ra đời của một nhóm mang tên “Này Facebook, cho con bú không hề tục tĩu!,” và chỉ trong tuần này đã có tới 257.000 người ủng hộ từ bỏ trang mạng xã hội nổi tiếng trên.

Bà mẹ tại gia April Bevin, 24 tuổi, cũng là một người tham gia chiến dịch biểu tình “Boob Out” dự kiến sẽ diễn ra tại trụ sở Facebook ở Sydney vào buổi trưa ngày 7/2. Facebook đã xóa các tấm hình cho con bú của cô Bevin cuối năm ngoái sau khi chúng được coi như hình ảnh khiêu dâm và gợi dục.

Cô Bevin cho biết: “Đối với tôi đó chỉ là một phần trong cuộc sống hàng ngày của mình. Con tôi chỉ đang ăn bữa trưa thôi mà. Nó thật sự gây nản lòng và bực dọc, và tôi thấy thương cho nhiều phụ nữ khác. Họ chỉ làm một điều bình thường trong cuộc sống hàng ngày, vậy mà họ lại bị nói rằng đang làm những hành động khêu gợi và đăng hình khiêu dâm.”

Theo thống kê của trang web Tera.ca, vốn có nhiệm vụ thu thập tất cả các hình ảnh Facebook từng gỡ xuống, tính tới thời điểm hiện tại đã có tổng cộng 391 người đã bị xóa hình ảnh cho con bú.

Trong số trên, 375 người đã bị khóa tài khoản Facebook tạm thời, một số trường hợp còn nhiều hơn một lần.

Người sáng lập trang web trên, Paul Rappapport, viết rằng có nhiều khả năng số người từng bị khóa tài khoản tại Facebook còn nhiều hơn con số thống kê, song ông chỉ có thể thu thập được hình ảnh từ các bà mẹ gửi thông báo về việc bị xóa tới ông.

Facebook trả lời trang news.com.au rằng các hình ảnh cho con bú chỉ bị gỡ xuống sau khi mạng xã hội này nhận được thông báo phàn nàn từ những người dùng Facebook khác về nội dung mà theo họ là vi phạm quyền sử dụng.

Tất cả các hình ảnh đều được Facebook kiểm tra kĩ càng trước khi gỡ xuống.

Người phát ngôn của Facebook cho biết: “Phần lớn các bức hình cho con bú đều tuân theo các điều lệ và trách nhiệm người dùng của chúng tôi, vốn cũng gần tương tự chính sách phát sóng trên truyền hình, và đặt giới hạn rõ ràng về các hình ảnh nhạy cảm do còn có một số lượng lớn thanh, thiếu niên sử dụng mạng xã hội này. Trong một số trường hợp, các bức hình cho con bú có những hình ảnh nhạy cảm - ví dụ như một phần ngực không cho con bú bị lộ ra - do đó đã vi phạm điều khoản của chúng tôi. Khi những bức ảnh như vậy được báo cho chúng tôi và thực sự vi phạm các điều khoản, chủ tài khoản bức ảnh sẽ được liên lạc và các bức hình sẽ bị xóa."

Quan chức trên có biết thêm: “Các điều khoản của chúng tôi được đặt ra nhằm phục vụ nhu cầu của một cộng đồng lớn, đa dạng nhưng vẫn tôn trọng sở thích chia sẻ những gì theo người dùng là quan trọng, trong đó có cả kinh nghiệm liên quan tới cho con bú”./.

L.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục