Đảng Bảo thủ Anh chọn người kế nhiệm bà May như thế nào?

Vòng bỏ phiếu đầu tiên sẽ diễn ra từ 9 giờ đến 11 giờ (giờ GMT) vào ngày 13/6, với kết quả dự kiến được công bố vào khoảng 12 giờ (giờ GMT).
Đảng Bảo thủ Anh chọn người kế nhiệm bà May như thế nào? ảnh 1Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson (thứ 3 trái, trên) và các ứng cử viên có thể thay thế Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Đảng Bảo thủ cầm quyền của Anh sẽ quyết định thủ tướng tiếp theo của nước này vào cuối tháng Bảy tới trong một cuộc đua tranh, theo đó sẽ bầu ra một nhà lãnh đạo mới, người có thể tiếp tục việc đưa nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) công bằng hơn.

Thủ tướng Anh Theresa May đã từ chức Chủ tịch đảng này vào ngày 8/6, thất bại trong việc thực hiện cam kết Anh rời khỏi EU, hay còn gọi là Brexit, đúng thời hạn hoặc tìm cách để Quốc hội phê duyệt kế hoạch của bà.

Thông báo của bà May không bắt đầu một cuộc bầu cử Quốc hội.

Cho đến nay, 11 ứng cử viên đang chạy đua để thay thế bà May. Người chiến thắng trong cuộc đua tranh này sẽ trở thành chủ tịch đảng kiêm thủ tướng Anh.

[Mega Story] Di sản nặng gánh của Thủ tướng Anh Theresa May

Sau đây là cách thức tiến hành quy trình này, được một nhóm đảng nội bộ được gọi là Ủy ban 1922 (gồm các nghị sỹ đảng Bảo thủ không giữ trọng trách trong chính phủ Anh) giám sát:

Sự đề cử

Các ứng cử viên tự đề cử vào vị trí lãnh đạo phải được 8 nghị sỹ đảng Bảo thủ khác ủng hộ.

Đây là mức cao hơn so với các cuộc tranh đua trước vì Ủy ban 1922 đưa ra những thay đổi luật nhằm lựa chọn cả các ứng cử viên yếu hơn. Sự đề cử được ghi nhận từ 9 giờ đến 16 giờ (giờ GMT) ngày 10/6.

Lá phiếu của các nghị sỹ

Các nghị sỹ đảng Bảo thủ sau đó sẽ tổ chức một số vòng bỏ phiếu từ ngày 13/6 nhằm giảm bớt số lượng ứng cử viên.

Mỗi phiếu là một lá phiếu bí mật và các nghị sỹ được phép bỏ phiếu ủy quyền nếu không thể tự đi bỏ biếu. Việc bỏ phiếu diễn ra tại Quốc hội với các hòm phiếu được đặt tại đó. Màu sắc của lá phiếu được chọn vào ngày trước cuộc bỏ phiếu và mỗi vòng sẽ khác nhau.

Những lá phiếu bầu hoàn tất sẽ được bỏ vào một thùng bỏ phiếu bằng kim loại.

Vòng bỏ phiếu đầu tiên sẽ diễn ra từ 9 giờ đến 11 giờ (giờ GMT) vào ngày 13/6, với kết quả dự kiến được công bố vào khoảng 12 giờ (giờ GMT).

Bất kỳ ứng cử viên nào giành được 16 phiếu trở xuống sẽ bị loại. Nếu tất cả ứng cử viên đều giành được hơn 16 phiếu, thì người giành được số phiếu ít nhất sẽ bị loại.

Vòng hai sẽ diễn ra vào ngày 18/6, từ 14 giờ đến 16 giờ (giờ GMT), với kết quả dự kiến được công bố vào khoảng 17 giờ (giờ GMT). Bất kỳ ứng cử viên nào giành được 32 phiếu trở xuống sẽ bị loại. Nếu tất cả ứng cử viên đều giành được hơn 32 phiếu, người giành được số phiếu ít nhất sẽ bị loại.

Vòng tiếp theo dự kiến diễn ra từ 14 giờ đến 16 giờ (giờ GMT) vào ngày 19/6 và từ 9 giờ đến 11 giờ (giờ GMT) ngày 20/6.

Việc bỏ phiếu tiếp tục cho đến khi chỉ còn lại hai ứng cử viên, nếu cần thiết sẽ tổ chức thêm các vòng bỏ phiếu.

Ủy ban 1922 sẽ tổ chức hai vòng vận động bầu cử cho các ứng cử viên tại Quốc hội Anh. Vòng thứ nhất sẽ diễn ra vào ngày 11-12/6, trước vòng bỏ phiếu thứ nhất, vòng hai vào ngày 17/6.

Bầu cử tư cách thành viên

Hai ứng cử viên cuối cùng sẽ được toàn bộ thành viên của đảng Bảo thủ bỏ phiếu qua bưu điện để lựa chọn, người chiến thắng được chỉ định trở thành nhà lãnh đạo mới.

Đảng Bảo thủ nói rằng họ muốn hoàn thành giai đoạn này trong tuần bắt đầu từ ngày 22/7. Đảng này có khoảng 160.000 thành viên. Đảng này cho biết vòng vận động bầu cử cho các ứng cử viên tại Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 22/6.

Ai sẽ làm thủ tướng trong suốt cuộc đua tranh?

 Trong bài phát biểu từ chức, bà May nói rằng bà sẽ làm thủ tướng cho tới khi cuộc đua tranh giành chức lãnh đạo kết thúc. Bà May cũng sẽ là quyền chủ tịch đảng Bảo thủ trong suốt thời gian đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục