Đảng Bảo thủ cầm quyền đang có lợi thế trong bầu cử địa phương Anh

Với việc giành được hơn 100 ghế trong các hội đồng địa phương ở England (Anh) và Xứ Wales, Thủ tướng Theresa May có thể giành được đa số phiếu ủng hộ trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Đảng Bảo thủ cầm quyền đang có lợi thế trong bầu cử địa phương Anh ảnh 1Thủ tướng Theresa May gặp gỡ những người ủng hộ tại Dudley, West Midlands. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters dẫn kết quả sơ bộ cuộc bầu cử địa phương hôm 4/5 ở Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, đảng Bảo thủ cầm quyền đã giành được hơn 100 ghế trong các hội đồng địa phương ở England (Anh) và Xứ Wales.

Điều này cho thấy, Thủ tướng Theresa May có thể giành được đa số phiếu ủng hộ trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 8/6 tới.

[Cử tri Anh bầu hàng nghìn ủy viên mới cho hội đồng địa phương]

Đảng Bảo thủ đã giành được quyền kiểm soát năm hội đồng địa phương. Công đảng đối lập chính ở Anh dự kiến sẽ mất điểm ở Scotland - thành trì truyền thống và hiện bị đảng Quốc gia Scotland chiếm ưu thế.

Sáng 4/5 (giờ địa phương), các cử tri Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đã tham gia vào các cuộc bầu cử cấp địa phương để bầu ra những đại biểu tương ứng với 2.370 ghế tại 35 hội đồng địa phương thuộc vùng England (Anh), 1.254 ghế tại 22 hội đồng thuộc Xứ Wales và 1.222 ghế tại 32 hội đồng thuộc vùng Scotland./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục