Đang bị truy tố, cựu Tổng thống Pháp xuất hiện ở Bỉ

Ngày 27/3, ông Sarkozy đã xuất hiện ở Bỉ và đưa ra những bình luận tránh né về cuộc điều tra có thể hủy hoại sự nghiệp chính trị của ông.
Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã có lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng ở Bỉ hôm 27/3 nơi ông nói đùa rằng mình sẽ không tìm cách né thuế như ngôi sao điện ảnh Gerard Depardieu.

Ông Sarkozy vừa bị truy tố vì tội lợi dụng người thừa kế của hãng mỹ phẩm l'Oreal Liliane Bettencourt, người phụ nữ giàu nhất thế giới, để gây quỹ tranh cử vào năm 2007.

Khi được hỏi về vụ này, ông Sarkozy chỉ đưa ra những bình luận mang tính tránh né về cuộc điều tra có thể hủy hoại sự nghiệp chính trị của ông.

Trong thời tiết u ám ở Brussels, ông Sarkozy nói không việc gì phải “than thở về mưa gió” và “mặt trời sẽ luôn tỏa sáng.”

Các điều tra nghi ngờ khoản tiền mặt lên tới 4 triệu euro (5,2 triệu USD) từ bà Bettencourt đã được chuyển vào ngân quỹ của đảng UMP.

Theo các bác sỹ, bà Bettencourt hiện 90 tuổi và đã nằm liệt giường từ năm 2006.

Ông Sarkozy sang Bỉ để trao huân chương Bắc đẩu bội tinh (Legion d'Honneur), phần thưởng cao quý nhất của nước Pháp, cho người bạn 20 năm của ông, Bộ trưởng ngoại giao Bỉ Didier Reynders.

Nhân dịp này, ông đã không bỏ lỡ thời cơ để móc máy luật thuế mới của Tổng thống phe Xã hội Francois Hollande, dẫn tới những mánh khóe trốn thuế của Depardieu: “Tôi không định nhập cư vào Bỉ, tôi chỉ ghé ngang thôi… tôi sẽ đi sau tối nay.”

Nếu bị kết tội, ông Sarkozy đối mặt mức án tối đa ba năm tù giam, một khoản phạt 375.000 euro (484.000 USD) và năm năm cấm làm trong lĩnh vực nhà nước.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo khổ nhỏ Pháp Le Parisien ngày 27/3, bà vợ cựu người mẫu của ông Sarkozy, Carla Bruni, nói các cáo buộc là “rất đau đớn cho gia đình.”

Trước khi thất cử trong cuộc bầu cử tháng Năm vừa rồi, ông Sarkozy là một người vận động đầy nhiệt huyết cho phản ứng trên quy mô lớn của khu vực sử dụng đồng euro với cuộc khủng hoảng nợ, nhưng vài ngày sau vụ cứu trợ Cyprus, ông đã nói các lãnh đạo khu vực đồng euro cần nhớ lại những quyết định của ông vào đầu cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, khi những ngân hàng được các chính phủ quốc gia cứu trợ, nhưng người gửi tiền được bảo vệ bằng mọi giá.

“Chúng tôi nói với những ai gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng rằng không ai trong số họ sẽ mất gì,” Sarkozy nói trong một bài phát biểu không có phần đặt câu hỏi cho cánh phóng viên. “Và chúng ta đã không phải thấy những hàng dài trước các chi nhánh nhà băng. Tôi muốn nhắc mọi người nhớ lại điều đó khi chúng ta đang cân nhắc các giải pháp hiện thời.”

Ông Sarkozy dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Liên minh châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso trong ngày hôm nay./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục