Đảng bộ VP Chính phủ cần "nâng chất" về tham mưu

Đảng bộ Văn phòng Chính phủ cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp kịp thời giúp Chính phủ trong chỉ đạo và điều hành.
Ngày 28/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ 24, nhiệm kỳ 2010-2015 đã diễn ra tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng gần 150 đại biểu đại diện các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Chính phủ đã dự đại hội.

Thủ tướng đề nghị Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ 24 tập trung thảo luận, phân tích rõ kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, tồn tại và xác định phương hướng, nhiệm vụ cùng các giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ cần tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp kịp thời giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo và điều hành cũng như xử lý hiệu quả các vấn đề nảy sinh trong quá trình thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Thay mặt Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương sự lãnh đạo và kết quả đạt được của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ vừa qua trên tất cả lĩnh vực cũng như kết quả xây dựng Đảng bộ Văn phòng Chính phủ trong sạch, vững mạnh, có tính chiến đấu cao.

Đảng bộ đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, nhất trí cùng chung sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Văn phòng Chính phủ đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan Văn phòng Chính phủ, nhất là nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, xây dựng, tổ chức các chương trình hoạt động của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các Văn phòng Trung ương xây dựng các chương trình công tác hiệu quả; tổ chức các điều kiện hoạt động của Chính phủ ngày càng tốt hơn cũng như đảm bảo quản lý tài sản theo đúng quy định...

Trong báo cáo tổng kết công tác của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2010-2015, ông Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nêu rõ trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Văn phòng Chính phủ đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan Văn phòng Chính phủ, hoàn thành khối lượng lớn công việc được giao, nhất là đôn đốc các bộ ngành, địa phương trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ 2.867 đề án, phối hợp soạn thảo, thẩm tra, tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 82 luật, 28 pháp lệnh, tổ chức phục vụ 111 phiên họp Chính phủ; đảm bảo thông suốt, kịp thời trong công tác thông tin, báo cáo phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, điều hành của Chính phủ...

Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng thẳng thắn chỉ rõ bốn hạn chế, sáu bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nêu rõ bảy chỉ tiêu chủ yếu và năm nhiệm vụ giải pháp của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ trong nhiệm kỳ 2010-2015, trong đó nhấn mạnh nâng cao chất lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ 24 cũng đã nghe nhiều tham luận của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc về các chủ đề như vai trò của tổ chức Đảng và chính quyền trong phối hợp thực hiện công tác tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ xây dựng các văn kiện của trung ương; vai trò của Đảng ủy Văn phòng Chính phủ trong việc lãnh đạo thực hiện Đề án 30 về cải cách hành chính; vai trò lãnh đạo của Chi bộ và Chi ủy thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

Với tỷ lệ phiếu bầu cao, chiều cùng ngày, Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2010-2015 đã chính thức ra mắt với 21 người. Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ cũng đã bầu các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương./.

Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục