Đảng Cải cách giành chiến thắng trong bầu cử quốc hội Estonia

Đảng Cải cách đứng đầu liên minh cầm quyền Estonia, vốn chủ trương ủng hộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội.
Đảng Cải cách giành chiến thắng trong bầu cử quốc hội Estonia ảnh 1Các cử tri Estonia tham gia bầu cử quốc hội ngày 1/3. (Nguồn: AFP)

Kết quả chính thức cho thấy đảng Cải cách đứng đầu liên minh cầm quyền, chủ trương ủng hộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Estonia diễn ra ngày 1/3.

Ủy ban bầu cử Estonia công bố, đảng Cải cách giành 28% số phiếu bầu, đảm bảo đạt 30 ghế tại Quốc hội khóa mới. Đứng thứ hai là đảng Trung tả với 25% số phiếu, tương đương 27 ghế Quốc hội. Đảng Dân chủ-Xã hội thành viên liên minh giành 15 ghế, giảm bốn ghế so với khóa trước.

Với kết quả trên, Tổng thống Toomas Hendrik Ilves dự kiến sẽ yêu cầu thủ lĩnh đảng Cải cách, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Taavi Roivas thành lập liên minh trong Quốc hội 101 thành viên.

Đảng Cải cách mặc dù về đích ở vị trí số một nhưng đã mất ba ghế so với cuộc bầu cử trước.

Trong khi đó, đảng Trung tả của Thị trưởng thủ đô Tallin Edgar Savisaar có thêm một ghế khi giành được tổng cộng 27 ghế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục