Đảng cầm quyền dẫn đầu tổng tuyển cử ở Mauritania

Liên minh vì nền Cộng hòa (UPR) cầm quyền đã giành được 56 ghế trong tổng số 121 ghế quốc hội được bầu trong cuộc bầu cử vòng một.

Ngày 3/12, Ủy ban bầu cử Mauritania thông báo đảng cầm quyền ở nước này đã giành một số ghế áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng địa phương.

Theo ủy ban trên, Liên minh vì nền Cộng hòa (UPR) cầm quyền đã giành được 56 ghế trong tổng số 121 ghế quốc hội được bầu trong cuộc bầu cử vòng một vào ngày 23/11 vừa qua. 34 ghế khác đã thuộc về 14 đảng nhỏ liên kết với UPR.

Đảng Hồi giáo chính Tewassoul, thành viên duy nhất trong Liên minh Dân chủ Đối lập (COD) không hưởng ứng tẩy chay cuộc bầu cử, đã giành được 12 ghế, song đảng này cáo buộc có sự gian lận trong kết quả bỏ phiếu. Ngoài ra, ba đảng đối lập khác đã giành được tổng cộng 19 ghế.

Hiện vẫn còn 26 ghế chưa được bầu do không có ứng viên nào thắng tuyệt đối. Các ghế này sẽ được quyết định trong cuộc bầu cử vòng hai, dự kiến diễn ra vào ngày 21/12.

Tại các cuộc bầu cử địa phương, tính đến hiện tại UPR đã giành chiến thắng ở 81 trong số 218 hội đồng địa phương trên toàn quốc, đảng Tewassoul thắng ở ba địa phương và một đảng đối lập khác là El-Wiam thắng ở hai địa phương. Kết quả của 120 hội đồng còn lại sẽ được xác định trong vòng hai.

Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên tại Mauritania kể từ năm 2006. Tổng cộng 67 đảng tham gia tranh cử vào 147 ghế tại quốc hội và 218 ghế hội đồng địa phương.

Theo Chủ tịch Ủy ban bầu cử Abdallahi Ould Soueid'Ahmed, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt mức cao kỷ lục 75%, bất chấp kêu gọi tẩy chay của phe đối lập. COD ngày 2/12 đã kêu gọi hủy kết quả bỏ phiếu vòng một và yêu cầu thống kê lại số lượng cử tri. Năm 2011, bất đồng giữa chính phủ và phe đối lập từng dẫn tới thất bại trong nỗ lực tổ chức bầu cử quốc hội của quốc gia Tây Phi này.

Mauritania là một nước cộng hòa Hồi giáo nằm ở phía Tây sa mạc Sahara, được phương Tây đánh giá có tầm quan trọng chiến lược trong cuộc chiến chống các nhóm vũ trang liên kết với al-Qaeda ở nước này cũng như ở nước láng giềng trong khu vực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục