Đảng cầm quyền Italy lại chấn động vì vụ bê bối tham nhũng mới

Thành viên có uy tín của Đảng Dân chủ cầm quyền, Giuseppe Ferrandino đã bị bắt ngày 30/3 với cáo buộc tham nhũng.
Đảng cầm quyền Italy lại chấn động vì vụ bê bối tham nhũng mới ảnh 1Ông Ferrandino, đảng viên đảng Pd cầm quyền, thị trưởng Ischia, bị bắt hôm 30/3 vì tham nhũng. (Nguồn: RAI News)

Đảng Dân chủ (Pd) cầm quyền tại Italy đang chấn động vì một vụ bê bối tham nhũng mới, sau khi một thành viên có uy tín của đảng này, Giuseppe Ferrandino, Thị trưởng thành phố Ischia (miền Nam Italy), bị bắt ngày 30/3 với cáo buộc tham nhũng. Đáng chú ý, trong các đoạn băng ghi âm làm bằng chứng, các đối tượng có nhắc tới tên của cựu Thủ tướng Massimo d'Alema, cũng là một thành viên đảng Pd.

Ferrandino bị bắt cùng với 9 người khác, trong đó có nhiều quan chức cấp cao của tập đoàn Gruppo CPL Concordia. Những đối tượng trên bị bắt sau khi các nhà điều tra có được bằng chứng cho thấy CPL Concordia đã ký hai hợp đồng "ma" trị giá 330.000 euro với anh em nhà Ferrandino. Ngoài ra, cơ quan công tố cũng cho rằng, trong nhiều năm, CPL Concordia đã chi nhiều khoản tiền cho các băng đảng mafia vùng Campania để đánh đổi lấy sự "bảo vệ" và "hỗ trợ" của chúng trong việc làm ăn.

CPL Concordia thành lập vào năm 1899, trên thực tế là một tập đoàn xây dựng lớn, hoạt động ở Italy và một số nước khác, với 1.800 nhân viên làm việc trong 70 công ty thành viên. Năm 2014, doanh thu của CPL Concordia đạt 461 triệu euro, tăng 80 triệu so với năm trước đó. CPL Concordia từ lâu đã bị nghi ngờ cạnh tranh không lành mạnh và hối lộ các quan chức để giành được nhiều gói thầu xây dựng ở không chỉ Ischia, mà nhiều nơi khác ở Italy, trong đó có cả các công trình ở thủ đô Rome.

Vụ bắt giữ này gây chấn động Italy vì có sự liên quan của cựu Thủ tướng d'Alema, người từng lãnh đạo chính phủ vào năm 1999. Ông d'Alema không bị điều tra, nhưng tên ông đã xuất hiện trong nhiều cuộc hội thoại giữa các lãnh đạo CPL Concordia bị bắt. Tuy nhiên, ông d'Alema đã lên tiếng phủ nhận những dính líu trong mối quan hệ này.

Trước đó, hồi đầu tháng 3, một chuyên viên cao cấp của Bộ phát triển cơ sở hạ tầng và giao thông Italy đã bị bắt với cáo buộc lợi dụng chức quyền để phân phối các gói thầu xây dựng cấp quốc gia cho nhiều "người quen" để hưởng "hoa hồng", khiến hàng loạt công trình bị nâng chi phí. Vụ bê bối đã khiến Bộ trưởng Bộ phát triển cơ sở hạ tầng và giao thông Maurizio Lupi phải từ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục