Đảng cầm quyền Myanmar giành chiến thắng ở bầu cử quốc hội bổ sung

Đảng cầm quyền Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) của Myanmar đã giành được gần một nửa trong tổng số 13 ghế quốc hội trong cuộc bầu cử bổ sung diễn ra một ngày trước đó.
Đảng cầm quyền Myanmar giành chiến thắng ở bầu cử quốc hội bổ sung ảnh 1Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung tại Yangon, Myanmar ngày 3/11/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo kết quả bầu cử cuối cùng được Ủy ban Bầu cử liên minh (UEC) của Myanmar công bố tối 4/11, đảng cầm quyền Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) đã giành được gần một nửa trong tổng số 13 ghế quốc hội trong cuộc bầu cử bổ sung diễn ra một ngày trước đó.

Trong số 13 ghế quốc hội tại 9 khu vực và bang, đảng NLD giành được 6 ghế, gồm 2 ghế tại Hạ viện và 4 ghế tại cơ quan lập pháp vùng.

Liên minh Đoàn kết và phát triển (USDP) giành được 3 ghế gồm 1 ghế tại Thượng viện và 2 ghế cơ quan lập pháp vùng.

[Hơn 900.000 cử tri Myanmar bắt đầu đi bầu cử quốc hội bổ sung]

Trong khi đó, Liên đoàn Dân chủ quốc gia Shan (SNLD) giành 1 ghế tại Hạ viện; Liên đoàn Dân chủ quốc gia Chin (CNLD) và 1 ứng cử viên độc lập mỗi bên giành được 1 ghế tại cơ quan lập pháp bang lần lượt tại khu vực bầu cử Matupi, bang Chin và khu vực bầu cử Yethedaung của bang Rakkhine.

Tên của đảng dành được 1 ghế tại Hạ viện giành cho khu vực bầu cử Kanpetlet, bang Chin, vẫn chưa được công bố.

Trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung lần này, có tổng cộng 69 ứng cử viên tham gia cạnh tranh 13 ghế quốc hội còn trống tại 9 khu vực và bang tại 1.383 điểm bỏ phiếu.

Trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung của Myanmar năm 2017 để bầu 19 ghế trống, đảng NLD cầm quyền từ năm 2016 cũng đã giành chiến thắng áp đảo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục