Đảng cầm quyền Nhật chuẩn bị bầu chủ tịch mới

Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền đang lên kế hoạch chuẩn bị bầu Chủ tịch mới để tìm người thay thế Thủ tướng Yukio Hatoyama.
Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền ở Nhật Bản đang lên kế hoạch chuẩn bị bầu Chủ tịch mới để tìm người thay thế Thủ tướng Yukio Hatoyama, đồng thời là Chủ tịch DPJ, vừa từ chức sáng 2/6.

Chủ tịch mới của DPJ chắc chắn sẽ giữ chức thủ tướng do DPJ hiện đang chiếm đa số ghế tại Hạ viện và có nhiệm vụ chỉ định Tổng Thư ký mới thay thế ông Ichiro Ozawa cũng dự định từ chức theo đề nghị của ông Hatoyama do liên quan tới vấn đề quỹ chính trị.

Theo ông Hatoyama, việc từ chức của ông Ozawa là nhằm "tạo dựng một DPJ mới và trong sạch hơn."

Theo dự đoán của các nhà phân tích, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Naoto Kan có khả năng trở thành người kế nhiệm ông Hatoyama.

Dự kiến, ứng cử viên chức Chủ tịch DPJ sẽ được công bố vào cuối ngày 2/6 và việc bầu chủ tịch đảng có thể diễn ra vào ngày 4/6 tại cuộc họp các nghị sĩ của đảng này.

Ông Hatoyama là thủ tướng thứ tư của Nhật Bản từ chức trong vòng bốn năm qua.

Trong bối cảnh DPJ đang gặp khó khăn do tỷ lệ ủng hộ đảng này giảm mạnh và do Đảng Dân chủ Xã hội (SDP) rút khỏi liên minh cầm quyền, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập đã lên tiếng kêu gọi giải tán Hạ viện và tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục