Đảng cầm quyền Pháp thất bại trong bầu cử địa phương

Kết quả cuộc bầu cử địa phương vòng một tại Pháp cho thấy Đảng Xã hội cầm quyền của Tổng thống François Hollande đã thất bại.

Kết quả cuộc bầu cử địa phương vòng một tại Pháp ngày 23/3 cho thấy Đảng Xã hội (PS) cầm quyền của Tổng thống François Hollande đã thất bại trước đảng cánh hữu đối lập Liên minh vì Phong trào nhân dân (UMP).

Ngoài ra Đảng cực hữu Mặt trận quốc gia (FN) giành chiến thắng lịch sử với tỷ lệ ủng hộ cao nhất từ trước tới nay tại các cuộc bầu cử địa phương.

Theo kết quả cuộc thăm dò do tổ chức BVA tiến hành và công bố trên báo Le Parisien, liên minh cánh hữu giành được 48% số phiếu ở phạm vi toàn quốc, vượt lên dẫn đầu, trong khi cánh tả trong đó có Đảng Xã hội chỉ giành được 43% số phiếu, và Đảng Mặt trận quốc gia được 7% phiếu bầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, kết quả này hoàn toàn phù hợp các dự báo được đưa ra trước đó. Chưa bao giờ một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lại diễn ra trong bối cảnh bất lợi với đảng cầm quyền như lần này.

Nhiều tháng qua, báo chí Pháp đã nói nhiều về một "lá phiếu trừng phạt" của cử tri do những thành tích nghèo nàn sau 22 tháng cầm quyền của Tổng thống François Hollande.

Đảng Xã hội bị mất uy tín nghiêm trọng do không thực hiện được các cam kết nhằm đưa nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng và giảm đà tăng tỷ lệ thất nghiệp. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống François Hollande và Thủ tướng Jean-Marc Ayrault thời gian qua đã giảm xuống mức thấp kỷ lục của nền Cộng hòa thứ V, chỉ còn ở mức tương ứng là 20% và 25%.

Trong bối cảnh Đảng PS cầm quyền mất uy tín và đảng đối lập UMP đang vấp phải nhiều vấn đề như chia rẽ nội bộ và các vụ tai tiếng với ngành tư pháp nước nhà, Đảng cực hữu FN đã tận dụng cơ hội để nâng cao tỷ lệ ủng hộ và giành chiến thắng tại một loạt các thành phố như Béziers, Avignon, Fréjus, Perpignan.

Tại thành phố Hénin-Beaumont, ứng cử viên Steeve Briois của Đảng FN đã giành chiến thắng tuyệt đối ngay tại vòng một với 50,3% số phiếu.

Tuy chiến thắng của đảng cực hữu gây bối rối cho nhiều người, nhưng kết quả này không phải là bất ngờ vì Đảng FN với tư tưởng bài ngoại, bài nhập cư, phản đối tiến trình hội nhập với Liên minh châu Âu đã đưa ra những chương trình hành động đáp ứng đúng quyền lợi thiết thực của người dân như miễn giảm thuế, đảm bảo an ninh, xây dựng các công trình hạ tầng và tạo công ăn việc làm.

Phát biểu sau chiến thắng này, Chủ tịch Đảng FN, bà Marine Le Pen tuyên bố rằng từ nay cuộc đua tay đôi giữa hai đảng PS và UMP đã chấm dứt, nhường chỗ cho một "cuộc đua tam giác" giữa ba đảng phái lớn trong đó có đảng của bà.

Trên thực tế, Đảng PS đã thất bại tại một loạt các thành phố có quy mô trung bình và giành thắng lợi với tỷ lệ ủng hộ thấp hơn dự kiến tại nhiều địa phương khác. Theo giới phân tích, đây là một điều hết sức bất lợi ở vòng hai khi các ứng viên các đảng đối lập có thể liên minh và dồn phiếu cho nhau.

Tại Paris, trái ngược với những dự báo được đưa ra trước ngày bầu cử. Những dự báo ban đầu cho rằng ứng cử viên Đảng Xã hội là Anne Hidalgo, phó Thị trưởng Paris đương nhiệm, sẽ bỏ khá xa đối thủ của mình là Nathalie Kosciusko-Morizet, ứng cử viên Đảng UMP, nguyên Bộ trưởng Sinh thái và Phát triển bền vững dưới thời Tổng thống Nicolas Sarkozy. Tuy nhiên, kết quả bầu cử cho thấy, Nathalie Kosciusko-Morizet đã vượt lên trước với tỷ lệ ủng hộ 35,8% số phiếu trong khi Anne Hidalgo theo sát với 34,8%.

Báo chí địa phương trích dẫn phát biểu của nhiều chính trị gia các đảng đối lập cho rằng người dân đã thể hiện sự thất vọng của mình với các chính sách kinh tế và xã hội của Tổng thống François Hollande thông qua lá phiếu, và đây cũng là sự cảnh cáo nghiêm khắc đối với Đảng Xã hội cầm quyền.

Báo chí cũng cho rằng tỷ lệ cử tri vắng mặt ở mức cao kỷ lục (35% so với 33,5% tại cuộc bầu cử địa phương năm 2008), cũng là một trong những nguyên nhân khiến đảng cầm quyền thất bại tại nhiều nơi, bởi vì một số lượng lớn cử tri ủng hộ Đảng Xã hội đã không đi bầu trong khi tỷ lệ này bên phía cánh hữu thấp hơn nhiều.

Với tương quan lực lượng giữa các đảng phái như đã nêu ở trên, Đảng Xã hội khó có thể lật ngược được thế cờ tại vòng hai diễn ra vào ngày 30/3 sắp tới.

Tuy nhiên, nhìn chung các cuộc bầu cử địa phương thường kết thúc với phần thắng nghiêng về phía đảng đối lập. Tại cuộc bầu cử năm 2008, cánh tả cũng đã giành chiến thắng trước cánh hữu cầm quyền của Tổng thống Nicolas Sarkozy.

Cuộc bầu cử địa phương tại Pháp (bao gồm bầu cử cấp thành phố, thị xã, quận huyện, làng xã) được tiến hành sáu năm một lần để chọn ra các ủy viên Hội đồng địa phương và những người này tiếp tục bầu ra Thị trưởng và các chức danh lãnh đạo khác cho bộ máy chính quyền cơ sở./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục