Đảng cầm quyền Sri Lanka thắng bầu cử địa phương

Đảng cầm quyền Sri Lanka thắng trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương giai đoạn hai khi giành đa số phiếu ủng hộ tại 45/65 khu vực.
Theo kết quả công bố ngày 24/7, Đảng Liên minh Tự do Nhân dân Thống nhất (UPFA) cầm quyền của Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa đã thắng trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương giai đoạn hai, được tổ chức vào ngày 23/7, với việc giành được đa số phiếu ủng hộ tại 45 trên 65 khu vực hành chính trong cả nước.

Tại giai đoạn một của cuộc bầu cử trên, tổ chức tháng Ba vừa qua, UPFA cũng giành thắng lợi tại 205 trên 234 hội đồng địa phương cả nước.

Tuy nhiên, tại các tỉnh ở miền Bắc và miền Đông Sri Lanka, UPFA đã thất bại do không giành được sự ủng hộ của dân chúng địa phương, đa số là người Tamil. Tại các khu vực này, Đảng Liên minh Dân tộc Tamil (TNA) đối lập đã nắm quyền kiểm soát 18 trong số 26 hội đồng địa phương.

TNA vốn là chính đảng có quan hệ mật thiết với lực lượng ly khai Những con Hổ Giải phóng Tamil (LTTE) đã bị đánh bại trong cuộc chiến kéo dài suốt ba thập kỷ. Sau khi nội chiến kết thúc vào tháng 5/2009, TNA có đại diện trong Quốc hội Sri Lanka và hiện đang tiến hành thương thuyết với chính phủ của Tổng thống Rajapaksa để tìm giải pháp cho những mối quan ngại của người Tamil.

Mặc dù UPFA giành thắng lợi trong bầu cử địa phương, song theo một số nhà quan sát, đảng này đã không vượt qua được thử thách trong việc giành sự ủng hộ của người Tamil./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục