Đảng cầm quyền Venezuela giành thắng lợi bầu cử

Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất đã thắng lợi khi đã giành được đa số ghế của cơ quan lập pháp đơn viện ở quốc gia Nam Mỹ này.
Rạng sáng 27/9, Ủy ban bầu cử quốc gia Venezuela đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra một ngày trước đó.

Kết quả cho thấy, Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (PSUV) đã thắng lợi khi đã giành được 95 ghế trên tổng số 165 ghế của cơ quan lập pháp đơn viện ở quốc gia Nam Mỹ này.

Liên minh đối lập Tập hợp Đoàn kết dân chủ (MUD) về thứ hai với 59 ghế nghị sỹ Đảng Tổ quốc cho mọi người giành được 2 ghế, và 2 ghế giành cho các đại diện cộng đồng thổ dân.

Hiện tại Ủy ban bầu cử vẫn chưa công bố kế quả 7 vị trí nghị sỹ cuối cùng do chưa đảm bảo tính không thể đảo ngược của kết quả tại đây.

Đây là thắng lợi chưa trọn vẹn với PSUV, khi đảng này không đạt được mục tiêu đề ra là giữ vững đa số 2/3 (110 ghế - bất chấp 7 ghế cuối cùng có thuộc về chính đảng nào) để tránh phải thương lượng với lực lượng đối lập trong việc thông qua các đạo luật về cơ cấu và ngân sách trong nhiệm kỳ tới.

Cuộc bầu cử lần này có sự tham gia của 66,45% trong tổng số hơn 17 triệu cử tri Venezuela, và đây là tỷ lệ đi bầu cao hơn so với mọi dự đoán ban đầu. Kết quả chính thức cuối cùng sẽ được công bố trong ngày hôm nay.

Trước khi bầu cử bắt đầu diễn ra, Tổng thống Chavez cho biết cả thế giới đang dõi theo Venezuela, đồng thời nhấn mạnh đây là cuộc bầu cử "rất quan trọng."

Cuộc bỏ phiếu diễn ra tại 12.562 điểm ở Venezuela đã bắt đầu từ 6 giờ sáng 26/9 và kết thúc lúc 18 giờ cùng ngày. Khoảng 250.000 binh lính đã được triển khai làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục