Đảng Cộng hòa cầm quyền dẫn đầu cuộc bầu cử Quốc hội Armenia

Đảng Cộng hòa cầm quyền của đương kim Tổng thống Armenia Serzh Sarkisian đang dẫn đầu với 49% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra ngày 2/4.
Đảng Cộng hòa cầm quyền dẫn đầu cuộc bầu cử Quốc hội Armenia ảnh 1Tổng thống Armenia Serzh Sarkisian bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Yerevan ngày 2/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ủy ban Bầu cử Trung ương Armenia ngày 3/4 cho biết sau khi 1.807 đơn vị bầu cử trong số 2.009 đơn vị - tức khoảng 88% đơn vị bầu cử - đã kiểm phiếu xong, đảng Cộng hòa cầm quyền của đương kim Tổng thống Serzh Sarkisian đang dẫn đầu với 49% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra ngày 2/4.

Đứng thứ 2 là khối Sarukian do doanh nhân giàu có Gagik Tsarukian đứng đầu, với 27,58% số phiếu bầu; Khối Elk giành được 7,69% số phiếu; và đảng Dasnaksutiyun được 6,61% số phiếu.

Các đảng khác không vượt qua được ngưỡng 5% để giành được ghế trong Quốc hội.

Đây là cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên sau cải cách Hiến pháp hồi năm 2015, theo đó Armenia chuyển sang chế độ nghị viện.

Để giành được ghế trong Quốc hội, các chính đảng cần phải vượt qua ngưỡng 5% số phiếu cử tri ủng hộ, tỷ lệ này với các khối tranh cử là 7%.

Theo Hiến pháp sửa đổi, Quốc hội Armenia sẽ được thành lập theo chế độ bầu cử đa đảng theo tỷ lệ. Số thành viên trong Quốc hội phải ít nhất là 101 nghị sỹ.

Kết quả cuối cùng sẽ được công bố trong vòng 1 tuần sau bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục