Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát hạ viện Mỹ

Vượt quá 218 ghế cần thiết để nắm đa số, đảng Cộng hòa đã chắc chắn giành quyền kiểm soát Hạ viện lần đầu tiên kể từ năm 2006.
Trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ, đảng Cộng hòa đã giành được 232 ghế Hạ viện, vượt quá 218 ghế cần thiết để nắm đa số, qua đó chắc chắn giành quyền kiểm soát Hạ viện nước này lần đầu tiên kể từ năm 2006.

Theo kết quả kiểm phiếu tính tới trưa 3/11, đảng Con Voi (biểu tượng của đảng Cộng hòa) đã giành được tổng cộng 232 ghế Hạ viện, trong khi đảng Con Lừa (biểu tượng của đảng Dân chủ) giành được 179 ghế, mất 56 ghế so với trước bầu cử.

Kết quả này đã phản ánh tâm trạng quan ngại về nền kinh tế và nỗi thất vọng của cử tri Mỹ đối với chính quyền của Tổng thống Barack Obama và Quốc hội lưỡng viện do đảng Dân chủ kiểm soát.

Ngoài ra, đảng Dân chủ cũng đã để mất ít nhất 6 ghế tại Thượng viện vào tay đảng Cộng hòa, nhưng vẫn giữ được đa số tại cơ quan lập pháp này nhờ thắng lớn tại bang California và Virginia.

Kết quả cho thấy đảng Dân chủ đã giành được 51 ghế Thượng viện, đảng Cộng hòa giành được 46 ghế. Trong cuộc bầu cử này, phe Cộng hòa cần ít nhất 10 ghế để giành đa số tại Thượng viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục