Đảng Cộng sản Mỹ tích cực ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam

Chủ tịch Đảng Cộng sản Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam vượt qua khó khăn, vận động dân Mỹ ủng hộ cuộc chiến đòi công lý của nạn nhân Việt Nam chống lại các công ty Mỹ.
Đảng Cộng sản Mỹ tích cực ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam ảnh 1Hướng dấn các em học văn hóa tại Trung tâm nuôi dạy con nạn nhân da cam và trẻ em khuyết tật thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Tới thăm và làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam ngày 5/4, Chủ tịch Đảng Cộng sản Mỹ John Bachtell khẳng định Đảng Cộng sản Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam vượt qua khó khăn; đồng thời vận động người dân Mỹ ủng hộ cuộc chiến đòi công lý của nạn nhân da cam Việt Nam chống lại các công ty hóa chất Mỹ.

Ông John Bachtell cũng đã chia sẻ trách nhiệm chuyển tải thông tin về cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân da cam Việt Nam tới người dân Mỹ, nhất là tới giới trẻ.

Thay mặt cán bộ, hội viên của Hội và hơn 3 triệu nạn nhân da cam Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của các đảng viên cũng như Đảng Cộng sản Mỹ với nạn nhân da cam Việt Nam.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Mỹ luôn đứng về phía Việt Nam, tích cực vận động phong trào ủng hộ Việt Nam tại Mỹ.

Những năm gần đây, Đảng cũng tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Đặc biệt, Đảng đã công khai bày tỏ lập trường, kiên quyết phản đối hành động của Trung Quốc trong vụ việc Giàn khoan 981 năm 2014.

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/doxin Việt Nam mong rằng Đảng Cộng sản Mỹ tiếp tục có tác động trong dư luận Mỹ, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân Mỹ tham gia chăm sóc, giúp đỡ và ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên tin tưởng rằng, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Mỹ sẽ đưa quan hệ hai Đảng lên tầm cao mới, củng cố, tăng cường quan hệ Việt-Mỹ, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, phát triển và tiến bộ xã hội.

Hơn nửa thế kỷ qua, dân tộc Việt Nam đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam; đã có 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc hóa học, trong đó có trên 3 triệu nạn nhân da cam.

Hàng trăm nghìn nạn nhân đã chết và hàng triệu người khác đang hàng ngày hàng giờ vật lộn với nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Di chứng chất độc da cam cũng đã ảnh hưởng đến thế hệ thứ tư tại Việt Nam.

Những năm qua, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã nỗ lực khắc phục hậu quả thảm họa da cam. Mỗi năm, Việt Nam đã trích ngân sách 10.000 tỷ đồng để trợ cấp hàng tháng, chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân, hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc hóa học.

Gần đây, Chính phủ Mỹ cũng đã hỗ trợ Việt Nam trong việc tẩy độc môi trường, rà phá bom mìn.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đảng Cộng sản Mỹ John Bachtell thay mặt Đảng trao tặng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam danh sách chữ ký của người dân Mỹ ủng hộ vụ kiện đòi công lý của nạn nhân da cam Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục