Đảng Cộng sản Nepal-M phát động tổng bãi công

Đảng Cộng sản Nepal-M (CPN-M) đối lập đã phát động cuộc tổng bãi công ba ngày, từ 20/12, để phản đối Chính phủ Nepal và Tổng thống.
Đảng Cộng sản Nepal-M (CPN-M) đối lập đã phát động cuộc tổng bãi công ba ngày, từ 20/12, để phản đối Chính phủ Nepal và Tổng thống Ram Baran Yadav.

Cảnh sát và các nhân chứng cho biết những người tham gia bãi công đã biểu tình và đốt phá xe cộ trên đường phố, buộc các cửa hàng cửa hiệu phải đóng cửa cũng như phong tỏa các đường cao tốc.

Tại thủ đô Kathmandu, hàng trăm cảnh sát chống bạo động được triển khai đã phải sử dụng hơi cay trấn áp người biểu tình khi họ ném gạch đá vào cảnh sát. Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết tình hình đang trở nên căng thẳng, có 5 cảnh sát bị thương trong vụ đụng độ.

Đây là cuộc biểu tình lớn nhất của CPN-M kể từ khi đảng này rút khỏi liên minh cầm quyền hồi tháng 5 vừa qua khiến Nepal rơi vào khủng hoảng. Cảnh sát cho biết ít nhất 62 người biểu tình đã bị bắt giữ trên cả nước do đốt phá khoảng khoảng 20 xe ôtô.

CPN-M từng là lực lượng nổi dậy đã hạ vũ khí năm 2006 tham gia tiến trình hòa bình tại Nepal. Trong cuộc bầu cử quốc hội năm ngoái, CPN-M giành đa số áp đảo và đứng đầu chính phủ liên hiệp.

Tháng Năm vừa qua, đảng này rời khỏi liên minh cầm quyền sau khi Tổng thống Yadav phục chức cho Tổng tư lệnh quân đội đã bị chính phủ cách chức trước đó.

CPN-M cáo buộc hành động này của Tổng thống Yadav trái với hiến pháp và kể từ đó đến nay đã phát động nhiều cuộc biểu tình trên đường phố cũng như phong tỏa hoạt động của quốc hội để phản đối tổng thống.

Giới phân tích nhận xét bế tắc giữa CPN-M và chính phủ Nepal hiện nay làm đình trệ tiến trình hòa bình sau cuộc nội chiến kéo dài một thập kỷ đồng thời cản trở sự phát triển của một trong những nước nghèo nhất thế giới này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục