Đảng Cộng sản Trung Quốc tăng cường trừng phạt đảng viên ngoại tình

Tờ "China Daily" đưa tin ít nhất 6 quan chức đã bị trừng phạt kể từ tháng 6 vì cáo buộc "ngoại tình", thay vì dùng cụm từ "suy đồi đạo đức" như trước kia.
Đảng Cộng sản Trung Quốc tăng cường trừng phạt đảng viên ngoại tình ảnh 1Nhà hát vũ kịch quốc gia Trung Quốc trình diễn vở "Đèn lồng đỏ treo cao" có nội dung đề cập tới chuyện quan chức thời phong kiến lấy nhiều vợ (Nguồn: AFP)

Hãng AFP dẫn ngày 16/7 dẫn tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết Đảng Cộng sản nước này đang tăng cường trừng phạt những đảng viên bị cáo buộc "ngoại tình" trong nỗ lực xóa bỏ tiếng xấu của cán bộ về tham nhũng và có quan hệ ngoài hôn nhân.

Trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) Trung Quốc cho biết Mao Tiểu Binh, cựu quan chức cấp cao của thành phố Tây Ninh, là đối tượng mới nhất bị trừng phạt, khai trừ đảng và cách chức. 

CCDI nói: "Mao đã lợi dụng chức vụ để trục lợi cho những người khác, đòi hỏi, nhận lượng lớn tiền hối lộ và ngoại tình".

Trước đó, tờ "China Daily" đưa tin ít nhất 6 quan chức đã bị trừng phạt kể từ tháng 6 vì cáo buộc "ngoại tình", thay vì dùng cụm từ "suy đồi đạo đức" như trước kia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục