Đảng Cộng sản Việt Nam-Pháp thắt chặt quan hệ

Ông Tô Huy Rứa và đại diện Đảng Cộng sản Pháp mong muốn thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng Cộng sản Việt-Pháp.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc ngắn ngày tại Cộng hòa Pháp, ngày 21/5, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã có buổi làm việc với đại diện Đảng Cộng sản Pháp (PCF), ông Jean Charles Negre, Ủy viên Ban điều phối, Trưởng Ban Tài chính PCF.

Ông Tô Huy Rứa bày tỏ vui mừng trước kết quả mà PCF đã giành được trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu tháng 6/2009, cũng như cuộc bầu cử Hội đồng vùng vừa qua.

Nhân dịp này, ông Tô Huy Rứa cũng thông báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam hiện nay, cũng như công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam trong năm tới.

Ông cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI tới sẽ là dịp để tổng kết 20 năm thực hiện và bổ sung, phát triển cương lĩnh xây dựng đất nước Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổng kết việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2001-2010) và đề ra Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong 10 năm tiếp theo (2011-2020).

Ông Tô Huy Rứa cũng cho biết thêm rằng các dự thảo văn kiện của đại hội đã được chuẩn bị và đang đưa ra thảo luận tại đại hội đảng bộ các cấp và sẽ lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trước khi hoàn chỉnh và đưa ra đại hội.

Về phần mình, ông Jean Charles Negre cho biết tình hình PCF sau cuộc bầu cử, nhất là công tác chuẩn bị đại hội giữa kỳ vào ngày 18-20/6 tới, vấn đề cải tổ đảng, tình hình hoạt động PCF cũng như xu hướng phát triển của đảng trong phong trào cánh tả hiện nay.

Ông cho biết PCF mong muốn tập hợp rộng rãi quần chúng hơn nữa, tăng cường vị thế của đảng trong các phong trào xã hội và các cấp chính quyền. Chính vì vậy, công tác thông tin truyên truyền, đặc biệt là công tác đào tạo và phát triển đội ngũ trẻ trong đảng sẽ được chú ý, nhằm góp phần củng cố vị thế của đảng trong phong trào cánh tả và trong quần chúng nhân dân Pháp.

Về quan hệ song phương, hai bên bày tỏ mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống mọi mặt giữa hai Đảng Cộng sản, tăng cường trao đổi nghiên cứu lý luận và thực tiễn về các vấn đề cùng quan tâm.

Theo ông Tô Huy Rứa, hai bên có thể luân phiên tổ chức các cuộc trao đổi ý kiến về các vấn đề mang tính thời sự, về mô hình phát triển bền vững trong bối cảnh quốc tế hiện nay, cũng như các chủ đề khác. Đây cũng là mô hình hợp tác mà Việt Nam đang tiến hành với các đảng cộng sản ở các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Nga...

Nhân dịp này, hai bên cũng chia sẻ những đánh giá của mình về cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp và các biện pháp giải cứu của các nước trong khu vực đồng euro, về triển vọng phát triển của Liên minh châu Âu cũng như một số vấn đề thế giới cùng quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục